Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi nhốt gấu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi như quảng cáo bán mật gấu, chích hút, buôn bán gấu, mật gấu và các sản phẩm, bộ phận của gấu và các loài động vật hoang dã khác.
Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi nhốt gấu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi như quảng cáo bán mật gấu, chích hút, buôn bán gấu, mật gấu và các sản phẩm, bộ phận của gấu và các loài động vật hoang dã khác. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 795 ngày 2/2/2018 nhằm tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã và nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND thành phố và huyện, các đơn vị chủ rừng, các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, nuôi nhốt gấu; vận động các tổ chức, cá nhân đang nuôi nhốt gấu tự nguyện chuyển giao gấu cho nhà nước mà không yêu cầu bồi thường.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 220 trại, cơ sở đang nuôi 33 loài động vật hoang dã với tổng số 6.860 cá thể. Trong số này có 18 loài với 615 cá thể thuộc động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc quy định tại Nghị định số 32 của Chính phủ và Thông tư số 04 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang được nuôi tại 19 trại, cơ sở. Riêng đối với gấu, cơ quan chức năng cho biết hiện có 8 cá thể đang nuôi nhốt tại 4 cơ sở.
M.ÐẠO