Thứ 3, 18/03/2025, 12:36

Khai thác trái phép hơn 1.200 mét khối gỗ quý, trùm lâm tặc Hà "đen" lĩnh án 6 năm tù

03:05, 25/05/2018

(LĐ online) - Sau 3 ngày (từ 23 đến 25/5/2018), Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hồng Hà (tức Hà "đen", 50 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An, thường trú tại thôn 9, xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc) cùng 16 đồng bọn...

(LĐ online) - Sau 3 ngày (từ 23 đến 25/5/2018), Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hồng Hà (tức Hà “đen”, 50 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An, thường trú tại thôn 9, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) cùng 16 đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Dương (31 tuổi), Phan Tuấn Kiệt (35 tuổi), Mai Văn Bằng (38 tuổi), Phạm Văn Dương (28 tuổi), Mai Văn Nam (34 tuổi), Phạm Văn Ninh (23 tuổi), Nguyễn Quang Trực (34 tuổi), Nguyễn Viết Cường (47 tuổi), Nguyễn Văn Lực (30 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Quảng Bình; Lê Hoàng Phúc (47 tuổi), K’Xin (34 tuổi), Trần Thọ (51 tuổi) cùng ngụ tại huyện Đạ Tẻh và Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông), Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương), Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, ngụ xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai), Hoàng Văn Chác (30 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” và bị cáo Võ Văn Việt (35 tuổi, ngụ xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Lê Hồng Hà, kẻ chủ mưu trong vụ án này mức án 6 năm tù giam.
 
Trùm lâm tặc Hà “đen” tại phiên tòa sơ thẩm
Trùm lâm tặc Hà “đen” tại phiên tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, đây là vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tiểu khu 390A, 396, 397 và 419 thuộc khu vực hồ Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) được lực lượng Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng triệt phá vào đầu tháng 7/2016 gây xôn xao dư luận. Khu vực rừng bị lâm tặc tàn phá chủ yếu thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) quản lý, giáp ranh giữa Lâm Đồng, Đắk Nông và Vườn Quốc gia Cát Tiên.
 
Theo điều ra, sau nhiều tháng nắm tình hình, rạng sáng ngày 8/7/2016, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã mật phục bất ngờ ập vào lán trại của các đối tượng khai thác gỗ lậu tại khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5. Tại đây, Tổ công tác đã bắt quả tang gần 20 đối tượng đang vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu với số lượng lớn. Tại thời điểm này, lực lượng Bộ công an phát hiện có 34 cây gỗ dổi bị cưa hạ trái phép với khối lượng khoảng 51,38 m3. Sau khi rà soát, đã có 6 đối tượng bị tạm giữ. Ngoài ra, thời điểm này, cơ quan điều tra còn xác định có nhiều đối tượng liên quan đến đường dây phá rừng quy mô lớn này đang bỏ trốn, trong đó có đối tượng cầm đầu là Lê Hồng Hà. Sau đó, Bộ Công an đã bàn giao vụ án này cho Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 12/7/2016, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra. Thời điểm này, Công an bắt tạm giam 10 bị can, riêng đối tượng Lê Hồng Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Hồng Hà trên toàn quốc; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng này. Qua nhiều ngày khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường có tổng cộng 105 cây gỗ cổ thụ các loại như (xương gà, dổi, xuân thôn và Sile) bị các nhóm lâm tặc của Hà “đen” triệt hạ, với tổng khối lượng gỗ lên đến gần 300 m3. 
 
Sau 42 ngày bỏ trốn, chiều 19/8/2016, Lê Hồng Hà đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi bị bắt, Hà đen khai nhận, trong vòng 2 năm, dưới sự chỉ đạo của mình, các đàn em thường xuyên vào rừng khai thác gỗ trái phép. Nhóm lâm tặc do Hà “đen” chỉ huy đã dùng cưa, thuyền vỏ sắt và ô tô độ chế để khai thác gỗ trái phép trên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5 và các cánh rừng nguyên sinh giáp ranh lòng hồ. Sau đó, các đối tượng cùng nhau xẻ thành gỗ hộp rồi vận chuyển về bến thuyền và dùng các phương tiện đưa đi tiêu thụ. Trong vụ phá rừng này, Lê Hồng Hà đã có hành vi trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, trả tiền công và cung cấp phương tiện, máy móc cho 5 nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép rồi bán lại cho Nguyễn Văn Tuấn với khối lượng 1.207,922 m3 để thu lợi bất chính. Riên đối với bị cáo Võ Văn Việt, là nhân viên thuộc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc được giao nhiệm quản lý bảo vệ rừng tại Tiểu khu 390A, nhưng đã để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian dài mà không phát hiện gây hậu quả nghiêm trọng.
 
18 bị cáo trong vụ án phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại phiên tòa sơ thẩm
18 bị cáo trong vụ án phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại phiên tòa sơ thẩm
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hồng Hà cùng đồng bọn và bị cáo Võ Văn Việt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo Lê Hồng Hà và đồng bọn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định bảo vệ rừng, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Hà 6 năm tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại số tiền 1 tỷ 79 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 4 năm 6 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại số tiền 925 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Dương lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù giam và phải bồi thường số tiền 84 triệu đồng; các bị cáo Trần Thọ, Hoàng Văn Trác, Mai Văn Bằng, Phạm Tuấn Kiệt và Phạm Văn Dương lĩnh mức án 30 tháng tù giam/bị cáo và phải bồi thường số tiền 84 triệu đồng/bị cáo; các bị cáo Mai Văn Nam và Phạm Văn Ninh lĩnh mức án 24 tháng tù/bị cáo và phải bồi thường số tiền 84 triệu đồng/bị cáo; các bị cáo Nguyễn Quang Trực và Nguyễn Viết Cường lĩnh mức án 22 tháng 16 ngày tù giam/bị cáo và phải bồi thường số tiền 84 triệu đồng/bị cáo; các bị cáo K’Xin, Lê Hoàng Phúc bị tuyên phạt 15 tháng tù giam/bị cáo; bị cáo Nguyễn Văn Lực bị tuyên phạt 22 tháng tù và bồi thường số tiền 80 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Thành lĩnh mức án 18 tháng 22 ngày tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Tú 18 tháng tù giam. Tất cả cá bị cáo này phạm tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”. Bị cáo Võ Văn Việt bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Riên đối với 2 bị cáo Nguyễn Viết Cường và Nguyễn Quang Trực được thả tự do tại phiên tòa vì thời hạn phạt tù bằng với thời hạn bị bắt tạm giam trước đó.
 
KHÁNH PHÚC