Triệt phá 3 nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi

10:08, 14/08/2018

(LĐ online) - Ngày 13/8 Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, khủng bố nạn nhân chậm trả bằng mắm tôm, xăng, nhớt.

(LĐ online) - Ngày 13/8 Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, khủng bố nạn nhân chậm trả bằng mắm tôm, xăng, nhớt.
 
Cán bộ Công an đang làm việc với đối tượng Nguyễn Hoài Nam. Ảnh : D. Nga
Cán bộ Công an đang làm việc với đối tượng Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: D.Nga

Đấu tranh với hoạt động tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn, ngày 8/8/2018 Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Trung Hoàn (SN 1997), Đỗ Đức Thắng (SN 1996) cùng có quê tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, tạm trú tại nhà trọ số 42 Ngô Thì Nhậm, phường 1, TP Bảo Lộc khi 2 người này đang thu tiền lãi vay của 2 người dân tại phường 1 và xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.
 
Cùng thời điểm, lực lượng Công an tiếp tục triệu tập các nhóm đối tượng là 2 vợ chồng Nguyễn Quốc Thành (SN 1993) trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và Trần Tuyết Minh (SN 1992) trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cùng tạm trú tại nhà trọ số 42 Ngô Thì Nhậm, phường 1 và nhóm Nguyễn Hoài Nam (SN 1990, quê tại TP Hà Nội), Mai Nguyễn Hoài Việt (SN 1988, trú tại Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt) và Tạ Trí Trung (SN 1993) trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cùng tạm trú tại số 43B Nguyễn Thái Bình, phường 2, TP Bảo Lộc. 
 
Tiến hành khám xét 2 ngôi nhà các đối tượng tạm trú, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm 104 triệu đồng tiền mặt, 370 giấy vay nợ tiền, gần 400 CMND, gần 250 sổ hộ khẩu, hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, 3 thẻ ATM và nhiều sổ sách ghi chép việc cho vay và thu nợ của người dân. 
 
Lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng đã chuẩn bị 2 can mắm tôm pha nhớt, sơn và xăng, 2 thùng sơn mà theo lời khai của những người này là dùng để khủng bố nếu nạn nhân chậm trả lãi.
 
Tang vật là giấy CMND và sổ hộ khẩu thu được tại phòng trọ của các đối tượng.  Ảnh: D. Nga
Tang vật là giấy CMND và sổ hộ khẩu thu được tại phòng trọ của các đối tượng. Ảnh: D.Nga

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hoạt động cho vay tiền tại TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai từ năm 2017 đến nay với lãi suất từ 15%/ tháng trở lên. 
 
Công an TP Bảo Lộc đang đẩy nhanh tiến độ điều tra để làm rõ hoạt động cho vay nặng lãi của 3 nhóm đối tượng này.
 
D. NGA