CN, 13/04/2025, 23:29

Báo động tình trạng chặt phá rừng ở N'Thol Hạ

08:03, 26/03/2019

Trong thời gian qua, tình trạng "ken" cây trái phép, chặt phá rừng, biến diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ thành đất sản xuất trên địa bàn xã N'Thol Hạ (Đức Trọng) có những diễn biến phức tạp.

Trong thời gian qua, tình trạng “ken” cây trái phép, chặt phá rừng, biến diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ thành đất sản xuất trên địa bàn xã N’Thol Hạ (Đức Trọng) có những diễn biến phức tạp.
 
Cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang
Cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang
 
Tiểu khu 271A rừng thông 3 lá của xã N’Thol Hạ nằm ở ngay khu vực trung tâm của xã, gần ngã ba cửa rừng đi vào 50 mét theo hướng Đức Trọng đi Nam Ban. Theo quan sát của chúng tôi, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, có rất nhiều cây thông bị đốn gục ngổn ngang tại đây. Thậm chí, còn đổ cả ra đường gây ách tắc giao thông.
 
Khi được hỏi về vấn đề này, ông K’Sói - Chủ tịch UBND xã N’thol Hạ cho biết, tình trạng đốt rừng làm nương rẫy của người dân ngày càng tinh vi và phức tạp hơn, địa phương rất khó phát hiện. Cụ thể, vào đêm 30 Tết Nguyên đán vừa qua, địa phương đã cử lực lượng bao gồm xã đội và công an xã tuần tra ở khu vực đồi 271B đến hai giờ sáng hôm sau, nhưng ngay sau khi về, các đối tượng đã tiến hành chặt phá. Sáng ngày 1 Tết Nguyên đán, khi địa phương phát hiện thì đã có hơn 200 cây thông bị đốn hạ. Đỉnh điểm đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa rồi, đã phát hiện gần 60 cây thông tại Tiểu khu 271A bị đốn hạ, ngổn ngang, trong đó có cả cây tươi và cây chết (do bị ken). Mục đích chặt phá chủ yếu là để lấn chiếm đất rừng.
 
Để giải quyết tình trạng này, ông K’Sói cho biết, địa phương đã rất nỗ lực trong công tác tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn ngay từ trước khi vụ việc xảy ra. Mặt khác, địa phương cũng đã tích cực triển khai các biện pháp, kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm tại các khu vực. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý rừng Đại Ninh và Ban quản lý rừng Lâm Hà trong công tác tuần tra. Tuy nhiên, xã không có Ban Lâm nghiệp, lực lượng lại khá mỏng, chỉ có khoảng hơn 10 người bao gồm công an xã, xã đội và dân quân tự vệ. Vì vậy, mặc dù xã đã cùng lúc tăng cường nhiều biện pháp nhưng các đối tượng vẫn lén lút chặt phá rừng.
 
Thiết nghĩ, để tăng cường công tác bảo vệ rừng, các ngành chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm. Theo đó, cần tăng cường thêm các lực lượng chốt chặn, kiểm tra và bảo vệ rừng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện biện pháp bền vững là tuyên truyền, vận động người dân trong công tác gìn giữ, bảo vệ rừng.              
 
N.MINH