Thứ 5, 20/03/2025, 03:42

Gia tăng số vụ phá rừng ở Ðức Trọng

08:04, 26/04/2019

Nhu cầu về sản xuất và giá trị đất ngày càng tăng cao đã làm gia tăng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Ðức Trọng.

Nhu cầu về sản xuất và giá trị đất ngày càng tăng cao đã làm gia tăng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Ðức Trọng.
 
Quy mô diện tích rừng bị phá ngày càng lớn.
Quy mô diện tích rừng bị phá ngày càng lớn.
 
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, chỉ trong quý I/2019, đã có 9 vụ vi phạm được kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý (tăng 4 vụ so với cùng kỳ). Trong đó có tới 4 vụ phải đề nghị khởi tố hình sự vì vượt khung xử phạt hành chính cao nhất. Cụ thể là: Vụ hủy hoại rừng tại Khoảnh 3, Tiểu khu 367, xã Đà Loan; Vụ hủy hoại rừng tại Khoảnh 7, Tiểu khu 367, xã Đà Loan - 2 vụ này đều thuộc quản lý của lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh quản lý; Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại Khoảnh 4, Tiểu khu 370A, xã Tà Năng; Vụ hủy hoại tại Khoảnh 1, Tiểu khu 360 B, xã Đa Quyn, lâm phần do Ban QLRPH Tà Năng quản lý.
 
Điều đáng nói, ở cùng một xã, một tiểu khu, trong thời gian 3 tháng đã có tới 2 vụ phải khởi tố hình sự do phá 313 cây thông 2 lá với tổng thiệt hại là 1,2 ha. Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định cây rừng bị tác động bằng một dấu vết cắt ngang, dọc vào phần gốc cây cách mặt đất 50 cm, hay bị cắt xuyên qua thân cây, tại các dấu vết cắt nhựa cây đang khô. Được biết, đây là diện tích rừng tự nhiên thuộc Khoảnh 3, Tiểu khu 367, xã Đà Loan.
 
Cũng tại tiểu khu này, khi tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng, Ban QLRPH Đại Ninh còn phát hiện  một số đối tượng đang có hành vi phá rừng trái pháp luật. Khi lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tiếp cận hiện trường thì các đối tượng đã bỏ chạy, qua xác định ban đầu tổng diện tích rừng bị phá là hơn 2 ha, toàn bộ diện tích bị tác động thuộc rừng tự nhiên hỗn giao.
 
Theo nhận định của Kiểm lâm Đức Trọng, tình trạng khai thác, phá rừng diễn ra ngày càng rầm rộ, các đối tượng manh động hơn, tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã: Tà Năng, Ninh Loan, Đà Loan, Đa Quyn, Tà Hine và Phú Hội… Nếu lực lượng chức năng phát hiện, những đối tượng này có thể chống lại người thi hành công vụ. Ông Nguyễn Văn Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm đã tăng cường phối hợp, truy quét vùng giáp ranh với huyện Tuy Phong, Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) và huyện Di Linh. Kết quả các đợt kiểm tra cho thấy tình hình phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và khai thác rừng trái phép vẫn khá phức tạp, nhiều vụ vi phạm xảy ra với diện tích lớn, mới được phát hiện nhưng không xác định được đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định. Trong tổng số vụ vi phạm được phát hiện trong 3 tháng đầu năm 2019 là 17 vụ thì có tới 11 vụ vắng chủ.
 
Theo ông Trung, do giá đất tăng cao, nhu cầu sản suất nông nghiệp ngày càng lớn, một số đối tượng đã đứng ra thuê người dân tộc thiểu số tại địa phương phá rừng để lấn chiếm đất, sau đó sang nhượng lại cho người khác để thu lợi bất chính. Tuy nhiên, việc truy tìm kẻ chủ mưu đứng đằng sau tổ chức các vụ phá rừng hết sức khó khăn, trong khi đơn vị chủ rừng thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ dẫn tới tình trạng phá rừng chiếm đất ở nơi đây ngày càng diễn ra nóng bỏng. Đối với những vụ đã được phát hiện, Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản ghi nhận tình hình và yêu cầu các đơn vị chủ rừng tiến hành điều tra, xác lập hồ sơ ban đầu để chuyển cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm theo quy định.
 
H.YÊN- V.QUỲNH