Thứ 3, 22/04/2025, 05:40

Ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép bằng xe máy độ chế

07:06, 10/06/2019

Thay vì vận chuyển với số lượng lớn bằng ô tô, gần đây nhiều đối tượng ở xã Ðà Loan, Ninh Loan (Ðức Trọng) sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển gỗ trái phép đưa đi tiêu thụ.

Thay vì vận chuyển với số lượng lớn bằng ô tô, gần đây nhiều đối tượng ở xã Ðà Loan, Ninh Loan (Ðức Trọng) sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển gỗ trái phép đưa đi tiêu thụ.
 
Tang vật là xe máy độ chế cùng gỗ bị lâm tặc bỏ lại được lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật là xe máy độ chế cùng gỗ bị lâm tặc bỏ lại được lực lượng chức năng thu giữ
 
“Ðội quân” 7, 8 xe 
 
Những ngày này, khi vụ việc phá rừng nghiêm trọng tại Lâm Hà chưa lắng xuống thì tại huyện Đức Trọng, lại rộ lên việc người dân của Đức Trọng vào rừng giáp ranh tỉnh Bình Thuận để khai thác gỗ trái phép. Và khác với trước đây, thay vì lâm tặc thu gom, dùng xe ô tô vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì nay bằng phương tiện xe máy độ chế để vận chuyển. Tối ngày 20/5 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Tà Năng, UBND xã Tà Năng tiến hành tuần tra, kiểm tra tại Tiểu khu 367, xã Đà Loan và Tiểu khu 368, xã Tà Năng (vùng giáp ranh 2 xã) phát hiện 1 chiếc xe mô tô độ chế đang bốc gỗ lên xe. Tiếp cận hiện trường có 6 đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm. Khi tổ công tác tiến hành giữ xe thì 3 đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường, còn lại 3 đối tượng. Sau khi giữ xe, tổ công tác đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm để tăng cường lực lượng hỗ trợ tổ công tác để phòng ngừa các đối tượng chống đối cướp lại xe máy. Đồng thời, phối hợp với Công an kinh tế huyện Đức Trọng để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, lực lượng hỗ trợ chưa kịp vào tới hiện trường thì các đối tượng đã gọi khoảng 20 người đến tại hiện trường khống chế, đe dọa và uy hiếp tổ công tác, tháo dỡ toàn bộ số lâm sản trên xe để lại ở hiện trường và lấy xe máy đi mất. Do lực lượng của tổ công tác lúc này chỉ có 8 người nên không giữ được xe mà chỉ ghi hình được một số đối tượng cướp xe máy độ chế ra khỏi hiện trường. 
 
Ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng Ban QLRPH Tà Năng cho biết, tình trạng chở gỗ bằng xe máy đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng rất khó xử lý triệt để. Các đối tượng đi theo đoàn, khi vận chuyển gỗ đối tượng nào cũng có dao Thái, để cắt dây gỗ tẩu tán tang vật và chống trả lực lượng khi bị phát hiện. Ông Trung nói thêm, trước vụ việc ngày 20/5, vào ngày 14/5, lực lượng của Ban QLRPH Tà Năng cũng đã phối hợp với Công an xã Đa Quyn bắt quả tang một vụ vận chuyển 1,076 m3 gỗ xẻ được chở trên 7 chiếc xe máy độ chế. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ xe và tang vật để tẩu thoát, lực lượng chức năng phải khó khăn lắm mới có thể đưa tang vật về trụ sở của Ban QLRPH Tà Năng. 
 
Ðể giải quyết triệt để tình trạng này gặp rất nhiều khó khăn, do họ đi rất nhiều khung giờ, chạy xe tốc độ cao, nếu đuổi theo thì không chỉ nguy hiểm tính mạng cho lực lượng chức năng mà còn cho chính đối tượng vận chuyển gỗ. 
 
Hoặc khi bị phát hiện và ngăn chặn thì họ huy động người tới để trấn áp lực lượng chức năng nhằm thoát thân. 
 
Một người dân thôn Tà Sơn (xã Tà Năng) cho biết, ngày đỉnh điểm có thể có trên 15 chiếc xe máy vào rừng chở gỗ ra ngoài, họ chở rất ngang nhiên. Hàng ngày, có một nhóm khoảng chục người vào rừng đốn hạ cây, họ cưa gỗ ra thành từng khúc và sẽ có một đội ngũ xe máy vào chở đi tiêu thụ, giá tiền cao thấp tùy loại gỗ tốt xấu, mỗi chuyến như thế sau khi ăn chia mỗi người có thể kiếm được hàng triệu đồng. Tiến sâu hơn vào rừng thuộc khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, đập vào mắt chúng tôi là những cây gỗ hàng chục năm tuổi trơ gốc nằm ngổn ngang khắp nơi. Từ ven đường mòn nhiều cây gỗ vừa bị lâm tặc đốn hạ, một vài cây đã được cắt khúc sẵn để đưa ra khỏi rừng.
 
Không chỉ ngang nhiên vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, xe máy độ chế cũng chính là phương tiện chủ lực để đưa gỗ từ bìa rừng ra ngoài tiêu thụ. Ngay trên quốc lộ từ xã Ninh Loan ra, việc vận chuyển gỗ ra ngoài tiêu thụ diễn ra phức tạp. Những khung giờ vận chuyển rầm rộ nhất là chạng vạng tối (khoảng từ 18 - 20 giờ) và khung giờ rạng sáng (từ 2 - 4 giờ sáng). Những đối tượng vận chuyển gỗ bằng xe máy trên tuyến đường này vô cùng liều lĩnh và tinh vi. Đi trước những xe máy chở gỗ bao giờ cũng có xe máy “báo hiệu”, hoặc thậm chí là xe ô tô cản đường phía sau. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng chống trả, bỏ tang vật và hay “dằn mặt” lực lượng theo dõi.
 
Khó khăn trong xử lý
 
Hiện nay, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đều nắm được thông tin về tình trạng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép bằng xe máy, tuy nhiên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn, do địa hình, địa bàn phức tạp và thủ đoạn của lâm tặc. Ông Nguyễn Văn Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết, trọng điểm về tình hình mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra tại khu vực giáp ranh với huyện Bắc Bình, Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận. Các đối tượng tại các xã Ninh Loan, Đà Loan sử dụng xe máy được cải tiến, độ chế để vận chuyển lâm sản trái phép về tập kết hoặc tiến hành sang xe ngay để đưa đi các nơi tiêu thụ. Lực lượng kiểm lâm cũng đã phối hợp với công an, các Ban QLRPH, UBND các xã tiến hành truy quét, đẩy đuổi nhưng lâm tặc hoạt động ngày càng tinh vi hơn, dùng phương tiện gọn nhẹ để vận chuyển, sẵn sàng bỏ gỗ và chống trả hòng tháo thân. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra nhưng khi đi thì phải có tổ chức, xếp thành từng đoàn. Các đối tượng này biết được thì ngừng mọi hoạt động, chỉ khi nào không có đoàn kiểm tra mới tiếp tục qua mắt lực lượng chức năng vào rừng khai thác và vận chuyển tiếp. Chính vì vậy việc xử lý vụ việc đối với địa phương gặp rất nhiều khó khăn, do lực lượng mỏng, nguồn kinh phí hạn hẹp.
 
Cũng theo ông Trung, những vụ việc mà lực lượng chức năng phát hiện xử lý thời gian qua chủ yếu là gỗ được vận chuyển quy mô lớn bằng ô tô, xe khách chứ chưa bắt được đối tượng nào đi bằng xe máy, chỉ thu được tang vật. Thời gian tới, kiểm lâm sẽ lên phương án, trình cấp trên để quyết tâm ngăn chặn triệt để tình trạng này.
 
PHONG VÂN - THIÊN BÌNH