Tổng thống D.Métvêđép: Hiện không có khả năng Nga gia nhập NATO

09:11, 21/11/2010

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva và các nguồn tin nước ngoài, ngày 20/11, Tổng thống Nga Đmitơry Métvêđép (Dmitry Medvedev) tuyên bố không có khả năng Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời điểm hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva và các nguồn tin nước ngoài, ngày 20/11, Tổng thống Nga Đmitơry Métvêđép (Dmitry Medvedev) tuyên bố không có khả năng Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời điểm hiện nay.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo của Tổng thống Métvêđép ở Lixbon (Lisbon-Bồ Đào Nha) sau cuộc gặp cấp cao Hội đồng Nga-NATO. Tổng thống Métvêđép nhận xét rằng quan hệ Nga-NATO đã gần gũi hơn, minh bạch hơn và dễ dự đoán hơn, đồng thời, quá trình xích lại gần nhau về quan điểm đối với nhiều vấn đề của hai bên vẫn được tiếp tục. Tổng thống Métvêđép khẳng định: Sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-NATO lần này, ông thấy lạc quan hơn so với trước đó.

Tổng thống Métvêđép cho biết trong tương lai, nếu NATO có những thay đổi nhất định, ví dụ như việc NATO thay đổi đến mức làm xuất hiện những vấn đề liên quan đến khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa Nga và NATO thì Mátxcơva sẽ sẵn sàng thảo luận bất cứ đề tài nào nếu các đối tác của Nga trong NATO thể hiện thiện chí và mong muốn điều đó.

- Trong một diễn biến khác, ngày 20/11, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí cắt giảm 1/3 số nhân viên tại sở chỉ huy của khối liên minh quân sự này như một phần của các nỗ lực nhằm thu hẹp quy mô liên minh giữa lúc các quốc gia thành viên trong khối đang áp dụng những biện pháp kinh tế khắc khổ.

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Lixbon viết: "Cấu trúc mới cho thấy sự cắt giảm đáng kể số lượng các trụ sở và 35% nhân lực, khoảng gần 5.000 nhân viên hoặc nhiều hơn nếu có thể". Các nhà lãnh đạo đã trao cho Tổng Thư ký An-đéc Phoóc Ra-xmu-xen (Anders Fogh Rasmussen) thời hạn chót vào tháng 6/2011 để quyết định những trụ sở nào sẽ bị đóng cửa và trình bày kế hoạch với các bộ trưởng quốc phòng. Theo tuyên bố, NATO cũng quyết định giảm số cơ quan đại diện của mình tại 7 quốc gia từ 14 xuống còn 3.

Trước đó các quan chức NATO đã phát đi tín hiệu rằng sẽ có 4 -5 trong số 11 trụ sở bị đóng cửa, báo hiệu khả năng đàm phán khó khăn đối với các nước có thể muốn duy trì những cơ sở này./.

(Theo TTXVN)