Nga tăng cường 1.300 loại vũ khí mới vào 2020

10:12, 14/12/2010

Lực lượng Vũ trang Nga sẽ được tiếp nhận hơn 1.300 loại vũ khí mới theo dự thảo chương trình mua vũ khí giai đoạn đến năm 2020, Thủ tướng Vladimir Putin hôm qua (13/12) tiết lộ.

Lực lượng Vũ trang Nga sẽ được tiếp nhận hơn 1.300 loại vũ khí mới theo dự thảo chương trình mua vũ khí giai đoạn đến năm 2020, Thủ tướng Vladimir Putin hôm qua (13/12) tiết lộ.
 
"Chúng ta sẽ cần phải thành lập những dây chuyền sản xuất mới và mở rộng những dây chuyền sản xuất hiện tại để sản xuất 220 loại vũ khí mới", Thủ tướng Putin đã phát biểu như vậy tại cuộc họp bàn về dự thảo chương trình mua vũ khí mới. Bản dự thảo này dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay.
 
 Một cuộc tập trận của Nga
Một cuộc tập trận của Nga
Ngoài ra, Moscow sẽ chi hơn 20 nghìn tỉ rúp (tương đương 640,7 tỉ USD) để mua vũ khí của các nước. Khoảng đầu tư này đã tăng gấp 3 lần so với số tiền mà Nga bỏ ra mua vũ khí trong giai đoạn 2007-2015, ông Putin cho biết thêm.
 
Theo chương trình mua vũ khí giai đoạn mới, Nga sẽ nâng cấp 11% thiết bị quân sự hàng năm và sẽ cho phép quân đội tăng số vũ khí hiện đại trong kho vũ khí lên 70% vào năm 2020.
 
Nga sẽ dành 4,7 nghìn tỉ rúp (khoảng 150,7 tỉ USD) hay là gần 1/4 tổng ngân sách mua vũ khí, cho kế hoạch hiện đại hóa Hải quân Nga. "Hiện tại, chúng ta đã có nhiều tiền hơn và khả năng hơn để đóng những chiếc tàu ngầm mới", ông Putin cho biết sau khi đi thăm tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky. Con tàu này đang trong quá trình được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, phía bắc nước Nga.
 
Alexander Nevsky là tàu nầm hạt nhân lớp Borey thứ 2 được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash.
 
Nga có kế hoạch đóng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey mới vào năm 2015 và những con tàu này sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava.

Vnmedia