Nga thông qua hiệp ước hạt nhân lịch sử với Mỹ

07:01, 27/01/2011

Thượng viện Nga hôm 26/1 đã chính thức phê chuẩn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược (START) mới với Mỹ. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình thông qua hiệp ước hạt nhân đầu tiên giữa hai cựu kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh trong vòng 20 năm trở lại đây.

Thượng viện Nga hôm 26/1 đã chính thức phê chuẩn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược (START) mới với Mỹ. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình thông qua hiệp ước hạt nhân đầu tiên giữa hai cựu kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh trong vòng 20 năm trở lại đây.
 
Theo hãng tin Itar-Tass, hiệp ước START mới đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các Thượng nghị sĩ Nga khi tất cả 137 thành viên của Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ.
 
Tổng thống Nga, Mỹ ký kết hiệp ước START mới hồi tháng 4 năm ngoái.
Tổng thống Nga, Mỹ ký kết hiệp ước START mới hồi tháng 4 năm ngoái.
Ông Mikhail Margelov, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, cho biết, cả Nga và Mỹ đã phải nỗ lực rất nhiều để hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới được thông qua.
 
"Chính quyền Mỹ, những thành viên Đảng Dân chủ trong Thượng viện và một số thành viên Đảng Cộng hòa đã nỗ lực không biết mệt mỏi để thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp ước START mới. Điều đó cho thấy hiệp ước này đã đáp ứng lợi ích của cả hai nước. Nó cũng là bằng chứng cho sự tin tưởng giữa hai nước," ông Margelov phát biểu.
 
Trước đó, Hạ viện Nga cũng đã ủng hộ hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ trong phiên điều trần thứ 3, cũng là phiên cuối cùng hôm 25/1. Thượng viện Mỹ thông qua hiệp ước START mới vào ngày 22/12 năm ngoái sau cuộc tranh luận nóng bỏng kéo dài cả tháng trời.
 
Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đặt bút ký kết hồi tháng 4 năm ngoái ở Prague. Theo hiệp ước này, Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, sẽ phải cắt giảm 30% kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên đồng thời giới hạn số tên lửa và máy bay ném bom hạng nặng của mỗi bên ở con số 700 đơn vị.
 
Tổng thư ký NATO - ông Anders Fogh Rasmussen đã khen ngợi việc Nga bỏ phiếu ủng hộ hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ là “một tin tức tốt lành đối với an ninh và sự ổn định của quốc tế".
 
Hiệp ước START mới sẽ chính thức có hiệu lực khi Tổng thống hai nước Nga, Mỹ trao đổi văn kiện chứng minh sự phê chuẩn ở hai nước. Sự kiện này được cho là sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày nữa.

(VnMedia)