“Xìcăngđan” dioxin: thêm 934 trại chăn nuôi Đức bị cấm kinh doanh

09:01, 16/01/2011

Ngày 15-1, nhà chức trách Đức đã cấm thêm 934 trại chăn nuôi bán trứng, gia cầm và thịt heo do lo ngại những nơi này đã dùng thức ăn nhiễm dioxin.

Ngày 15-1, nhà chức trách Đức đã cấm thêm 934 trại chăn nuôi bán trứng, gia cầm và thịt heo do lo ngại những nơi này đã dùng thức ăn nhiễm dioxin.

Trại nuôi gà.
Trại nuôi gà.
Bộ trưởng nông nghiệp Đức Ilse Aigner cho biết các công tố viên ở bang Lower Saxony đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một nhà sản xuất bị nghi ngờ bán thức ăn chăn nuôi nhiễm dioxin đã cố tình giấu danh sách các trang trại mà họ cung cấp thức ăn.

Bà khẳng định việc ban lệnh cấm nói trên nhằm ngăn chặn khả năng các sản phẩm nhiễm độc phổ biến rộng hơn nữa, đồng thời yêu cầu thống đốc bang Lower Saxony khiển trách những người có trách nhiệm vì đã không có biện pháp giám sát hoạt động của nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi nói trên, theo Hãng tin AP.

“Xìcăngđan” thức ăn chăn nuôi nhiễm dioxin bùng lên tại Đức hồi tuần trước sau khi các nhà điều tra phát hiện nồng độ dioxin trong một số lượng trứng gà và thịt gà cao gấp nhiều lần mức cho phép, dẫn tới việc nhà chức trách phải phong tỏa việc kinh doanh của hơn 5.000 trang trại để điều tra.

Đến ngày 14-1, hơn 4.000/5.000 trang trại bị cấm đã được thông báo không có gà bị nhiễm dioxin và được phép kinh doanh trở lại, tuy nhiên Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn giữ lệnh cấm nhập khẩu thịt heo và gà từ Đức.

Theo TƯỜNG VY TTO