Đàm phán quân sự liên Triều thất bại

04:02, 09/02/2011

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 9.2 đã kết thúc cuộc đàm phán quân sự sơ bộ mà không đạt được một thoả thuận chung nào. Triều Tiên từ chối xin lỗi và nhận trách nhiệm về hai vụ gây hấn năm ngoái.

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 9.2 đã kết thúc cuộc đàm phán quân sự sơ bộ mà không đạt được một thoả thuận chung nào. Triều Tiên từ chối xin lỗi và nhận trách nhiệm về hai vụ gây hấn năm ngoái.

Đại tá Moon Sang-gyun (trái) của Hàn Quốc và Đại tá Ri Son-kwon của Triều Tiên bắt tay trước khi bước vào ngày thứ hai đàm phán sơ bộ.
Đại tá Moon Sang-gyun (trái) của Hàn Quốc và Đại tá Ri Son-kwon của Triều Tiên bắt tay trước khi bước vào ngày thứ hai đàm phán sơ bộ.
"Cuộc đàm phán kết thúc vào hồi 2h40 phút (giờ địa phương) và không đạt được thoả thuận nào" - Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Hai bên thậm chí còn không đạt được đồng thuận về ngày giờ cho các cuộc đàm phán sơ bộ tiếp theo.

Cuộc đàm phán lần này nhằm mục đích xác lập thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cho cuộc gặp quân sự cấp cao để thảo luận các biện pháp xoa dịu căng thẳng giữa hai miền liên Triều.

"Cuộc đàm phán thất bại trong việc thu hẹp bất đồng về chương trình nghị sự của cuộc gặp quân sự cấp cao"  - người phát ngôn Bộ Quốc phòng bổ sung.

Theo ông Kim Min-seok, đại diện của Triều Tiên đã "đơn phương bỏ ra khỏi phòng họp".

Bắt đầu từ ngày hôm qua, hai bên có cuộc tiếp xúc chính thức lần đầu tiên kể từ vụ nã pháo hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cả hai phía còn nhiều tranh cãi và bất đồng về chương trình nghị sự và một số điều khoản quan trọng khác của cuộc đàm phán cấp cao.

Triều Tiên không nhất trí với hai điều kiện tiên quyết do Hàn Quốc đặt ra, đó là một lời xin lỗi rõ ràng về vụ pháo kích vào đảo Yeongpeyong và vụ đánh đắm tàu chiến Cheonan, đồng thời chấp nhận một lời hứa sẽ không tiến hành thêm các hành động khiêu khích trong tương lai.

Theo các quan chức tham dự đàm phán, đại diện của Triều Tiên vẫn bác bỏ mọi dính líu tới vụ chìm tàu Cheonan, và cũng không nhận lỗi về vụ pháo kích hôm 23.11 năm ngoái.

Thay vì thế, Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc thảo luận một chương trình nghị sự toàn diện nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự tại cuộc gặp cấp cao sắp tới - một động thái mà Seoul coi là chiến thuật của Bình Nhưỡng để tổ chức các cuộc đàm phán thường xuyên mà không đáp ứng yêu cầu tiên quyết của Hàn Quốc.

Theo Lao động