Tổng thống Yemen sẵn sàng từ chức, căng thẳng lan sang Jordan

08:03, 27/03/2011

Ngày 26-3, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nói ông sẵn sàng từ bỏ quyền lực, trở thành nhà lãnh đạo thứ ba ở các nước Ả Rập có thể bị lật đổ vì các cuộc biểu tình đường phố, hiện đã lan rộng sang cả Syria và Jordan.

Ngày 26-3, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nói ông sẵn sàng từ bỏ quyền lực, trở thành nhà lãnh đạo thứ ba ở các nước Ả Rập có thể bị lật đổ vì các cuộc biểu tình đường phố, hiện đã lan rộng sang cả Syria và Jordan.

“Chúng tôi không muốn quyền lực, nhưng chúng tôi cần trao quyền lực vào những bàn tay an toàn chứ không phải vào tay những kẻ bệnh hoạn, thù hận hay tham nhũng”, Reuters dẫn lời ông Saleh, hiện đang đứng trước áp lực lớn sau khi các tay súng bắn tỉa nã đạn vào những người biểu tình chống chính phủ một tuần trước làm 52 người thiệt mạng.

Người Yemen đổ ra đường chật cứng ở thành phố Taiz để phản đối Tổng thống Saleh - Ảnh: Reuters
Người Yemen đổ ra đường chật cứng ở thành phố Taiz để phản đối Tổng thống Saleh - Ảnh: Reuters
Hãng tin Ả Rập Al Jazeera dẫn lời các nhà bình luận chính trị tại Yemen nói các cuộc thương lượng về quá trình chuyển giao quyền lực đang được xúc tiến. Reuters cũng dẫn một nguồn tin thân cận với tướng Ali Mohsen, một lãnh đạo cấp cao của quân đội, nói ông và ông Saleh đang thảo luận một thỏa thuận cho phép tổng thống và gia đình rời Yemen.

Tại Syria, ngày 26-3, những cuộc biểu tình và bạo lực vẫn lan rộng. Reuters dẫn lời các nhân chứng nói ít nhất 23 người đã thiệt mạng, bao gồm ba người tại thủ đô Damascus, trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chính phủ trên cả nước một ngày trước đó. Tại Deraa, hàng chục ngàn người đã tuần hành và hô vang “Tự do!” khi đưa tang những người biểu tình thiệt mạng tuần trước.

Biểu tình cũng đã nổ ra tại Jordan. Thủ tướng Jordan Marouf al-Bakhit lên truyền hình cảnh báo những hậu quả “không thể lường trước” nếu các cuộc biểu tình cứ tiếp diễn. “Những gì diễn ra hôm nay là khởi đầu không thể tranh cãi cho tình trạng hỗn loạn không thể chấp nhận được và tôi cảnh báo những hậu quả khó lường có thể xảy ra” - ông Bakhit nhấn mạnh.

Hãng tin Al Jazeera dẫn nguồn Bộ Nội vụ Jordan nói hai người đã thiệt mạng và 120 người bị thương bao gồm 58 cảnh sát, trong các cuộc đụng độ bắt đầu từ sáng 25-3. Ngày 26-3, 16 thành viên trong Ủy ban đối thoại quốc gia - tổ chức vừa được thành lập có 53 thành viên với hi vọng đối thoại cùng những người biểu tình - đã từ chức. Trong số các nhân vật ra đi có nhiều nhà chính trị uy tín ở Jordan như Saeed Thiab - tổng thư ký đảng cánh tả Đoàn kết toàn dân và Munir Hamarneh - tổng thư ký Đảng Cộng sản Jordan. Nhóm đối lập lớn nhất nước, Những người anh em Hồi giáo, đã tẩy chay ủy ban này.

Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng về các diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Washington Post dẫn lời một tuyên bố ngày 25-3 của thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nói Mỹ “lên án mạnh mẽ những cố gắng trấn áp người biểu tình của Chính phủ Syria” và mô tả tình hình ở Yemen hiện giờ là “không thể chấp nhận được”.
Theo HẢI MINH (Tuổi trẻ online)