Nga-NATO vẫn bế tắc về vấn đề phòng thủ tên lửa

04:06, 09/06/2011

Cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cấp bộ trưởng quốc phòng diễn ra ngày 8/6 tại Brussels (Bỉ) đã kết thúc mà không đạt được khai thông cho bế tắc về vấn đề phòng thủ tên lửa chung châu Âu.

Cuộc họp Hội đồng Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cấp bộ trưởng quốc phòng diễn ra ngày 8/6 tại Brussels (Bỉ) đã kết thúc mà không đạt được khai thông cho bế tắc về vấn đề phòng thủ tên lửa chung châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov. (Nguồn: Reuters)
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov. (Nguồn: Reuters)
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO không sẵn sàng chấp thuận đề xuất của Nga về cách tiếp cận theo khu vực trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, theo đó Nga sẽ đảm bảo "lá chắn tên lửa" cho một phần lãnh thổ các nước NATO.

Ông Rasmussen nhấn mạnh NATO không thể đảm bảo an ninh cho mình bằng các nguồn lực bên ngoài. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định cuộc đối thoại với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa là cần thiết, bởi Nga và NATO đều có lợi ích của mình và hai bên cần có thời gian để tìm kiếm một giải pháp cùng chấp nhận được.

Ông Rasmussen nhắc lại rằng NATO đề nghị Nga thiết lập hai "lá chắn tên lửa" độc lập sẽ phối hợp hoạt động trong lĩnh vực trao đổi thông tin. Điều này sẽ cho phép nâng cao đáng kể tính hiệu quả của hai hệ thống này. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ý cho thấy NATO không có ý định đưa ra những bảo đảm pháp lý với Nga rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO sẽ không nhằm chống lại tiềm lực chiến lược của Nga.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố việc NATO không chấp thuận đề xuất của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa có nghĩa là tới năm 2020, một "lá chắn tên lửa" có thể được thiết lập ở châu Âu sẽ vô hiệu hóa tiềm lực chiến lược của Nga.

Theo ông Serdyukov, khi đó Nga sẽ buộc phải tìm cách đối phó với hệ thống này và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tuy nhiên, ông Serdyukov cũng khẳng định Nga và NATO sẽ tiếp tục đối thoại, bởi hai bên không có lựa chọn nào khác nếu không muốn quay trở lại chạy đua vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và NATO đang phát triển rất tích cực, mà bằng chứng là các cuộc tập trận chung đã và đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)