Người Anh nổi giận vì tướng nhiều hơn xe tăng

09:10, 05/10/2011

Người dân Anh đang nổi giận về việc quân đội nước này có nhiều tướng hơn là xe tăng chiến đấu. Người ta đổ lỗi cho tình trạng này là do “những ưu tiên lệch” của Bộ Quốc phòng Anh.

Người dân Anh đang nổi giận về việc quân đội nước này có nhiều tướng hơn là xe tăng chiến đấu. Người ta đổ lỗi cho tình trạng này là do “những ưu tiên lệch” của Bộ Quốc phòng Anh.

 
Theo những con số đáng báo động vừa được tiết lộ, nước Anh có tới 256 lữ đoàn trưởng và tướng trong khi chỉ có 200 xe tăng Challenger II.

Số sĩ quan cấp cao trong quân đội cũng nhiều hơn gấp 3 lần số máy bay trực thăng tấn công Apache - một loại vũ khí đóng vai trò then chốt trong việc cứu vô vàn sinh mạng của binh lính trên chiến trường Afghanistan.

Những con số thống kê gây sốc trên được ông Frank Ledwidge,một cựu sĩ quan tình báo trong quân đội Anh, tiết lộ trong cuốn sách mới của ông này mang tên “Losing Small Wars: British Military Failure in Iraq and Afghanistan” (tạm dịch là Thua các cuộc chiến tranh nhỏ: Sự thất bại của quân đội Anh ở Iraq và Afghanistan).

Ông Ledwidge, người từng phục vụ trên chiến trường ở Iraq, Bosnia và Kosovo, cho biết: “Những ưu tiên của chúng ta đang bị mất cân đối rất lớn. Quân đội Anh đang bị đè nặng bởi tình trạng có quá nhiều sĩ quan cấp cao. Chúng ta cần nghĩ tới việc cắt giảm số tướng lĩnh và tập trung vào các cuộc xung đột của chúng ta thay vì tập trung vào việc thăng cấp, thăng chức”.

Ông Ledwidge tin rằng, việc giữ lại quá nhiều tướng một sao và trên nữa sẽ lãng phí 100.000 bảng Anh mỗi năm trong khi việc cắt giảm ngân sách cho quốc phòng đang làm nhụt chí các lực lượng vũ trang.

Theo ông Ledwidge, chỉ có 200 trong số 350 xe tăng chiến đấu Challenger II của Anh đang phục vụ trong khi số còn lại đang nằm trong kho. Đầu năm nay có tin, số xe tăng được đưa vào phục vụ sẽ giảm xuống chỉ còn 50 chiếc khi Bộ Quốc phòng Anh xem xét cắt giảm lớn ngân sách quốc phòng.

Ở thời đỉnh cao, trong Chiến tranh Thế giới thứ II, nước Anh đã sản xuất hơn 30.000 chiếc xe tăng để giúp đánh đuổi quân phát xít ra khỏi Châu Âu.

Xe tăng Challenger II được xem là phương tiện chiến đấu phức tạp nhất trong kho vũ khí của Anh. Loại xe tăng này đã được sử dụng ở Iraq năm 2003 nhưng không được triển khai ở chiến trường Afghanistan.

Quân đội Anh hiện đang sở hữu 3.000 phương tiện bọc thép. Bộ Quốc phòng Anh tin rằng, quân đội có thể đương đầu với khó khăn về việc có ít xe tăng hơn bởi cơ quan này tin rằng, các loại vũ khí hạng nặng truyền thống sẽ được thay thế bởi những chiến dịch kiểu mới. Ví dụ như trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan, các binh lính được yêu cầu tiếp cận gần dân hơn để giành tình cảm của họ.

Tuy nhiên, một sĩ quan Anh cho rằng: “Khi Bộ Quốc phòng Anh đang tìm cách cắt giảm lớn ngân sách dành cho thiết bị và nhân sự, các binh lính sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta cần phải giữ quá nhiều các sĩ quan cấp cao được trả lương cao và sống một cuộc sống sung sướng như vậy”.

Theo VNmedia