Tân tổng thống Morsi kêu gọi thống nhất

04:06, 25/06/2012

(LĐ online) - Vài giờ sau khi được tuyên bố trở thành tổng thống dân chủ được bầu đầu tiên của Ai cập, Mohamed Mors đã tuyên bố sẽ đại diện cho tất cả người dân Ai Cập, đồng thời kêu gọi người dân hãy vì lợi ích chung của đất nước mà đặt sự khác biệt sang một bên.

(LĐ online) - Vài giờ sau khi được tuyên bố trở thành tổng thống dân chủ được bầu đầu tiên của Ai cập, Mohamed Mors đã tuyên bố sẽ đại diện cho tất cả người dân Ai Cập, đồng thời kêu gọi người dân hãy vì lợi ích chung của đất nước mà đặt sự khác biệt sang một bên.

Ông Mohamed Mors , năm nay 60 tuổi, cũng đã cảm ơn những “người tử vì đạo” trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài của Tống thống Hosni Mubarak, để hơn một năm sau đó mới có cuộc bầu cử này và ông cũng đồng thời nhấn mạnh "cuộc cách mạng còn tiếp diễn".

Tân Tổng thống Ai Cập, cam kết tôn trọng các hiệp ước quốc tế. Ai Cập là quốc gia Ả rập đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Israel.

Trong khi người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới ăn mừng chiến thắng của lãnh đạo đảng Anh em Hồi giáo trong cuộc bầu cử ở Ai Cập thì phương Tây, các quốc gia vùng Vịnh và Israel chào đón tân tổng thống Ai Câp với sự thận trọng.
 

a
Hàng ngàn người Ai Cập tập trung tại Quảng trường Tahrir sau khi Mohamed Morsi được tuyên bố là tổng thống đầu tiên được bầu vào hôm chủ nhật 24/6. Trong một bài diễn văn trên truyền hình toàn quốc sau khi nhậm chức, thành viên lâu năm của Những anh em Hồi giáo hứa sẽ đại diện cho tất cả người Ai Cập.

 

a
Người dân ăn mừng chiến thắng của tổng thống Morsi.

 

as
Những người ủng hộ phe Những anh em Hồi giáo ăn mừng tại quảng trường Tahrir ở Cairo  sau chiến thắng của ông Morsi.

 

Phản ứng của những người ủng hộ ông Ahmed Shafik sau khi nghe công bố kết quả cuộc bầu cử.
Phản ứng của những người ủng hộ ông Ahmed Shafik sau khi nghe công bố kết quả cuộc bầu cử.

 

Một người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmed Shafik, thủ tướng cuối cùng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Hosni Mubarak, giữ một cây thánh giá bằng gỗ Kitô giáo và trăng lưỡi liềm Hồi giáo như ông và những người khác chứng minh trong Nasr thành phố ở ngoại ô Cairo, thứ Bảy 23 Tháng Sáu.
Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmed Shafik, thủ tướng cuối cùng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Hosni Mubarak, giơ caonhững cây thánh giá bằng gỗ Kitô giáo và biểu tượng trăng lưỡi liềm hồi giáo.

 

Người biểu tình cầu nguyện tại Quảng trường Tahrir.
Người biểu tình cầu nguyện tại Quảng trường Tahrir.

N.T.N (theo CNN. AP)