Philippines tái chiếm Zamboanga từ quân Hồi giáo

08:09, 16/09/2013

Ngày 15/9, Lực lượng Philippines với khoảng 3.000 quân tinh nhuệ đã chiếm lại những khu vực do phe Hồi giáo ly khai xâm nhập trên thành phố cảng Zamboanga.

Quân chính phủ Philippines giao tranh với chiến binh Hồi giáo ở Zamboanga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quân chính phủ Philippines giao tranh với chiến binh Hồi giáo ở Zamboanga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/9, Lực lượng Philippines với khoảng 3.000 quân tinh nhuệ đã chiếm lại những khu vực do phe Hồi giáo ly khai xâm nhập trên thành phố cảng Zamboanga.

Những ngày giao tranh vừa qua khiến hơn 60 người dân thiệt mạng và hàng nghìn người chạy lánh nạn, nhiều tòa nhà bị phá hủy. Những cuộc đụng độ lẻ tẻ tiếp diễn khi binh sĩ chính phủ tiến vào nhằm loại bỏ phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro khỏi các xóm làng vùng duyên hải cũng như cắt đứt mọi đường rút quân của phe ly khai.

Cuộc giao tranh hiện tập trung ở 2 khu vực ven biển ở Zamboanga, còn những khu vực khác đã an toàn.

Theo phát ngôn nhân quân đội Philippines, Trung tá Ramon Zagala, một số phiến quân Hồi giáo Moro đã đầu hàng, một số bị bắt trong khi số khác ra sức chạy trốn bằng cách giả dạng thường dân. Theo các viên chức thì gần 100 phiến quân Hồi giáo bị bắn chết hay bị bắt.

Cảnh sát cho biết nhiều con tin bị phiến quân bắt cóc đã được giải cứu hoặc trốn thoát, và hiện chỉ còn vài con tin so với số ban đầu tới 200 người.

Nhưng cuộc tấn công của quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro tại Zamboanga cho thấy mức độ phức tạp mà Manila gặp phải trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở vùng mạn Nam, nơi có nhiều lực lượng Hồi giáo vũ trang và cả tình trạng người dân sử dụng vũ khí bất hợp pháp.

(Theo vietnam+)