Dân số thế giới đạt 9,7 tỉ người năm 2050

04:10, 23/10/2013

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu nhân khẩu học Pháp (Ined), dân số thế giới sẽ tăng từ 7,1 tỉ người hiện nay lên 9,7 tỉ người vào năm 2050 và khoảng 10-11 tỉ người vào cuối thế kỷ này. Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu nhân khẩu học Pháp (Ined), dân số thế giới sẽ tăng từ 7,1 tỉ người hiện nay lên 9,7 tỉ người vào năm 2050 và khoảng 10-11 tỉ người vào cuối thế kỷ này. Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

 Một khu phố đông đúc tại Ấn Độ. Ảnh: Internet
Một khu phố đông đúc tại Ấn Độ. Ảnh: Internet


Nhà nghiên cứu Gilles Pison, tác giả của báo cáo trên, dự đoán đến năm 2050, dân số châu Á sẽ tăng từ 4,3 lên 5,2 tỉ người; dân số châu Mỹ tăng từ 958 triệu lên 1,2 tỉ và dân số châu Phi sẽ chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới với 2,5 tỉ người, gấp hơn 2 lần mức 1,1 tỉ hiện nay. Tỉ lệ sinh ở châu Phi sẽ vào khoảng 4,8 lần/1 phụ nữ, cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 2,5 lần/1 phụ nữ.

Dự báo của Ined, được công bố 2 lần/năm, cũng trùng với dự báo trong các báo cáo của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều viện nghiên cứu danh tiếng khác. Trước đó, vào tháng 6, một nghiên cứu của Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ tăng lên 9,6 tỉ người vào năm 2050 và số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng mạnh từ 841 triệu người hiện nay lên 2 tỉ người vào năm 2050 và gần 3 tỉ người vào năm 2100.

Hiện tại, các quốc gia đông dân nhất trên thế giới gồm Trung Quốc với 1,3 tỉ người; tiếp theo là Ấn Độ 1,2 tỉ; Mỹ 316,2 triệu; Indonesia 248,5 triệu và Brazil 195,5 triệu. Nhưng đến năm 2050, Ấn Độ sẽ dẫn đầu với 1,6 tỉ người; Trung Quốc xếp vị trí thứ hai với 1,3 tỉ; Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, sẽ vượt qua Mỹ để xếp vị trí thứ ba với 444 triệu người và tiếp theo là Mỹ 400 triệu người.

BN (Theo TTXVN/Tin tức)