Làn sóng bạo lực lan rộng tại miền Nam Thái Lan

03:10, 10/10/2013

Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan ngày 9/10. Đây là một trong những đợt tấn công bạo lực lớn nhất nhiều năm qua, được cho là do các phần tử nổi dậy liên kết thực hiện, ở khu vực này.

 Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đột kích tại tỉnh miền nam Narathiwat. AFP/ TTXVN
Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đột kích tại tỉnh miền nam Narathiwat. AFP/ TTXVN

Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan ngày 9/10. Đây là một trong những đợt tấn công bạo lực lớn nhất nhiều năm qua, được cho là do các phần tử nổi dậy liên kết thực hiện, ở khu vực này.

Nguồn tin chính phủ cho biết hơn 40 cuộc tấn công đã xảy ra tại 17 thị trấn của các tỉnh Narathiwat, Yala, Pattani và Songkhla, làm ba người thiệt mạng.

Theo Thiếu Tướng Patthanawuth Angkhanawin, Cảnh sát trưởng tỉnh Narathiwat, riêng tại tỉnh này đã diễn ra tới 11 vụ việc gồm sáu vụ đánh bom, bốn vụ đốt phá và một vụ cướp xe.

Trong khi đó, tại tỉnh Yala đã xảy ra 11 vụ đánh bom nhằm vào các máy rút tiền tự động (ATM) ở nhiều thị trấn. Các phần tử nổi dậy đã cướp một chiếc xe bồn chuyên chở nước từ tỉnh Narathiwat, sau đó chứa dầu vào xe này với ý đồ phun dầu phóng hỏa một tòa nhà của cảnh sát tại thị trấn Raman thuộc tỉnh Yala. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện âm mưu trước khi những kẻ tấn công kịp châm lửa.

Tại tỉnh Pattani đã xảy ra 15 vụ tấn công ở 6 quận, gồm 13 vụ đánh bom trong đó có 12 vụ nhằm vào máy ATM, một vụ đốt phá và một vụ xả súng kèm theo ném bom xăng.

Theo Phó Thủ tướng phụ trách an ninh nội địa Thái Lan Pracha Promnok, các vụ tấn công hàng loạt nói trên do các nhóm nổi dậy Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) và Tổ chức Giải phóng Thống nhất Pattani (Pulo) tiến hành nhằm phô trương thanh thế để đánh dấu ngày thành lập các nhóm này.

BRN thành lập ngày 10/10/1963 và Pulo thành lập ngày 11/10/1968.

Miền Nam Thái Lan đã trải qua gần một thập kỷ bất ổn, làm hơn 5.700 người chết. Hiện ở khu vực này có khoảng 60.000 binh sỹ đồn trú./.

(Theo TTXVN)