Ecuador tuyên bố đóng băng quan hệ với USAID

01:12, 17/12/2013

Ngày 16/12, Chính phủ Ecuador đã ra tuyên bố chính thức yêu cầu văn phòng đại diện của Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) tạm ngừng hoạt động trên lãnh thổ Ecuador với lý do can thiệp công việc nội bộ của nước sở tại.

Ngày 16/12, Chính phủ Ecuador đã ra tuyên bố chính thức yêu cầu văn phòng đại diện của Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) tạm ngừng hoạt động trên lãnh thổ Ecuador với lý do can thiệp công việc nội bộ của nước sở tại.
 
Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AFP)
 
Tuyên bố nêu rõ cuối tháng 11 vừa qua, Văn phòng Hợp tác quốc tế của Ecuador đã thông báo cho USAID về việc chấm dứt mọi hoạt động tại quốc gia này cùng như không gia hạn các dự án đang được triển khai.
 
Các hoạt động của USAID sẽ được nối lại sau khi chính phủ hai nước tiến hành đàm phán và ký kết một thỏa thuận khung mới.
 
Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2007, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã giới hạn các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) quốc tế do lo ngại các tổ chức này có thể can thiệp vào công việc nội bộ và gây bất ổn đối tình hình trong nước.
 
Hồi tháng 6/2012, ông Correa cũng cảnh báo sẽ trục xuất các nhân viên của USAID về nước với cáo buộc cơ quan này tài trợ cho các nhóm đối lập cũng như can thiệp vào các vấn đề chính trị của nước này.
 
Uy tín của USAID đang ngày càng giảm sút sau khi một số nước tuyên bố trục xuất các nhân viên của cơ quan này với lý do tương tự.
 
Mới đây nhất, hồi tháng Năm vừa qua, Bolivia đã trục xuất USAID với cáo buộc cơ quan này tìm cách phá hoại chính phủ cánh tả của ông. Theo giới chức Bolivia, thay vì thực hiện các chương trình xã hội, tổ chức này lại làm chính trị.
 
Thành lập năm 1961, USAID là cơ quan chính phủ hàng đầu của Mỹ chịu trách nhiệm về viện trợ dân sự nước ngoài.
 
Cơ quan này đã mở văn phòng tại Quito, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực phòng chống bệnh dịch, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội và kinh tế. Kể từ năm 2007, cơ quan này đã đầu tư khoảng 32 triệu USD mỗi năm vào các dự án tại Ecuador./.
 
(Theo vietnam+)