LHQ nhất trí tăng gấp đôi số binh sỹ tới Nam Sudan

01:12, 25/12/2013

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/12 đã nhất trí tăng gấp đôi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan lên gần 14.000 quân, đồng thời bày tỏ quan ngại trước bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại quốc gia này đang diễn biến phức tạp.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/12 đã nhất trí tăng gấp đôi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan lên gần 14.000 quân, đồng thời bày tỏ quan ngại trước bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại quốc gia này đang diễn biến phức tạp.
 
Người dân Nam Sudan tị nạn tại các cơ sở của Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP)
Người dân Nam Sudan tị nạn tại các cơ sở của Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP)
 
Theo đề nghị trước đó một ngày của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Hội đồng Bảo an đã đồng thuận thông qua nghị quyết tăng cường lực lượng tạm thời cho Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) từ con số 7.000 hiện nay lên 13.823, trong đó có 12.500 binh sỹ và 1.323 cảnh sát.
 
Lực lượng tăng cường được lấy từ các phái bộ của Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Conggo, Darfur, Abyei, Côte d’Ivoire và Liberia. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng yêu cầu tất cả các bên tại Nam Sudan phải hợp tác chặt chẽ với UNMISS khi lực lượng này thực hiện sứ mệnh ủy nhiệm của mình, đặc biệt là trong việc bảo vệ thường dân.
 
Tại cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon hoan nghênh kế hoạch mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng thời tiếp tục kêu gọi Tổng thống Salva Kiir và các lãnh đạo chính trị phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán, sớm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
 
Trong một phát biểu hôm 24/12, trưởng phái bộ nhân đạo của Liên hợp quốc tại Nam Sudan Toby Lanzer cho biết số người thiệt mạng sau hai tuần bạo lực bùng phát tại quốc gia non trẻ này đã lên đến hơn 1.000 người, trong khi hàng chục nghìn người khác đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán để đảm bảo an ninh. 
 
Cùng ngày, Cao ủy về nhân quyền của Liên hợp quốc Navi Pillay cũng cho biết đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gồm 75 thi thể được cho là của các binh sĩ người dân tộc thiểu số Dinka, thành phố Bentiu (Ben-tiu), thủ phủ bang Unity (Iu-ni-ti) do lực lượng nổi dậy kiểm soát. 
 
Ngoài ra, có thể có thêm hai ngôi mộ tập thể khác tại thủ đô Juba, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột sắc tộc mới tại đất nước đang chìm trong bạo lực này.
 
Trong khi đó, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir ngày 24/12 cho biết quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Bor, thủ phủ của bang nhiều dầu lửa Jonglei, bị rơi vào tay phe nổi dậy trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar hồi tuần trước.
 
Trong một động thái nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng đăng leo thang tại Nam Sudan, ngày 24/12, Mỹ cũng thúc giục các phe phái chấm dứt chiến sự ngay lập tức nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo đang trở nên cấp bách và mở ra không gian cho đối thoại chính trị./.
 
(Theo vietnam+)