Ai Cập đề nghị AU khôi phục tư cách thành viên

03:01, 07/01/2014

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmi đã kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) khôi phục tư cách thành viên của Cairo, vốn bị đình chỉ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmi đã kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) khôi phục tư cách thành viên của Cairo, vốn bị đình chỉ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.
 
Hiện trường của một vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường của một vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Phát biểu trên được Ngoại trưởng Fahmi, đang có chuyến thăm hai ngày ở Algeria, đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Ramtane Lamamra.
 
Ông Fahmi nêu rõ quyết định đình chỉ tư cách thành viên AU của Ai Cập là sai lầm và không xem xét tới tình hình cụ thể mà Cairo đang phải đối mặt.
 
Ông cũng kêu gọi Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU (PSC) nhanh chóng khôi phục tư cách thành viên cho Ai Cập trong bối cảnh nước này đang trong tiến trình ban hành và thực thi một hiến pháp mới.
 
Đáp lại phát biểu trên, Ngoại trưởng Algeria và là cựu Chủ tịch PSC, ông Lamamra nêu rõ quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Cairo là biện pháp phòng ngừa nhằm khuyến khích khôi phục hiến pháp ở Ai Cập.
 
Ông Lamamra khẳng định Algeria không can thiệp vào công việc nội bộ của Cairo và bày tỏ hy vọng người dân Ai Cập sẽ vượt qua được thách thức này.
 
PSC đã đình chỉ tư cách thành viên AU của Ai Cập ngày 5/7/2013, hai ngày sau khi ông Morsi bị lật đổ vì cho rằng việc lật đổ ông Morsi là vi hiến.
 
Theo quyết định của PSC, Ai Cập bị đình chỉ tham gia vào mọi hoạt động của AU cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục.
 
Yêu cầu khôi phục tư cách thành viên AU của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh tình hình nước này tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL), do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu đang đẩy mạnh phong trào đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi, tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ tham gia các cuộc biểu tình phản đối phiên tòa xét xử ông Morsi cùng một số thủ lĩnh của MB.
 
Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ai Cập cáo buộc MB vẫn thực hiện các "hoạt động tội phạm" của mình sau khi bị coi là một tổ chức khủng bố. Đồng thời tuyên bố chính phủ sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại phong trào Hồi giáo này.
 
Bên cạnh đó, theo nguồn thạo tin cho biết Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã quyết định sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng Tư tới nếu bản hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 14-15/1./.
 
(Theo vietnam+)