Biểu tình phản đối việc tăng phí đường bộ tại Hy Lạp

01:02, 10/02/2014

Ngày 9/2, khoảng 500 người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Athens của Hy Lạp để phản đối quyết định tiếp tục tăng phí đường bộ mới đây của Chính phủ nước này.

Ngày 9/2, khoảng 500 người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Athens của Hy Lạp để phản đối quyết định tiếp tục tăng phí đường bộ mới đây của Chính phủ nước này.
 
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Athens ngày 18/9/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Athens ngày 18/9/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 
Giới chức cảnh sát Hy Lạp cho biết với các khẩu hiệu chống chính phủ, những người biểu tình đã chặn một tuyến đường cao tốc ở phía Đông Athens trong nhiều giờ, đốt lốp xe và đốt một trạm thu phí đường bộ. 
 
Theo thông cáo mới nhất, Chính phủ Hy Lạp sẽ tăng mức thu phí sử dụng đường bộ lên mức 1,45 euro (1,97 USD), cao gần gấp ba lần so với mức phí hiện tại cũng vừa được tăng hồi tuần trước.
 
Nhiều người dân Hy Lạp tỏ ra bất bình, cho rằng mức thu phí như hiện nay là quá cao trong khi hệ thống đường bộ nước này không thường xuyên được bảo trì.
 
Nói về quyết định tăng phí đường bộ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hy Lạp Michalis Chryssohoidis giải thích đây là một phần của hợp đồng đã ký với giới chức quản lý đường bộ nước này từ năm 2007.
 
Theo ông Chryssohoidi, mặc dù việc tăng phí sử dụng đường bộ từ năm 2008 tới nay đã giúp Chính phủ Hy Lạp thu về thêm 1,3 tỷ euro (1,7 tỷ USD), song mức thu này vẫn thuộc diện thấp nhất ở châu Âu./.
 
(Theo vietnam+)