Iceland: Biểu tình đòi trưng cầu về việc gia nhập EU

01:02, 25/02/2014

Ngày 24/2, hàng nghìn người Iceland đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Reykjavik của nước này đòi tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU). 

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iceland. (Nguồn: AFP)
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iceland. (Nguồn: AFP)
Ngày 24/2, hàng nghìn người Iceland đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Reykjavik của nước này đòi tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU). 
 
Biểu tình diễn ra trong bối cảnh trước đó vài ngày, Chính phủ tuyên bố từ bỏ nỗ lực đưa Iceland vào "mái nhà chung châu Âu" mà không tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này như đã cam kết trước đó. 
 
Cảnh sát cho biết khoảng 3.500 người tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội yêu cầu Chính phủ tôn trọng cam kết vận động bầu cử hồi tháng 5/2013 về tổ chức trưng cầu ý dân liên quan vấn đề Iceland gia nhập EU. 
 
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Iceland kể từ khi khủng hoảng tài chính xảy ra tại nước này năm 2009. 
 
Iceland đệ đơn xin gia nhập EU từ năm 2010. Tháng 9 năm ngoái, Iceland tuyên bố ngừng vô thời hạn các cuộc đàm phán về gia nhập EU sau khi tổ chức này đe dọa áp đặt một số biện pháp trừng phạt thương mại đối với Reykjavik vì bất đồng về hạn ngạch đánh bắt cá. 
 
Ngày 21/2 vừa qua, chính phủ thuộc phái hoài nghi châu Âu của Iceland thông báo sẽ đưa ra một dự luật nhằm "hủy bỏ việc gia nhập EU," động thái gây tranh cãi kịch liệt giữa những người ủng hộ và phản đối việc gia nhập EU.
 
Phe đối lập đòi Chính phủ giải thích rõ lý do từ bỏ kế hoạch trưng cầu ý dân liên quan vấn đề này.
 
Mặc dù đa số cử tri phản đối việc gia nhập EU, những người ủng hộ lại lập luận rằng việc gia nhập EU giúp Iceland ổn định tình hình kinh tế và tránh được tình trạng bị cô lập. 
 
Có ý kiến cho rằng Iceland chỉ nên từ bỏ kế hoạch gia nhập EU nếu phần đông cử tri mong muốn như vậy./. 
 
(Theo vietnam+)