Nga phản ứng NATO "quy chụp thời Chiến tranh lạnh"

01:03, 06/03/2014

Hôm qua 5-3, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết NATO quyết định áp dụng các biện pháp cứng rắn với Nga vì tiếp tục xâm phạm chủ quyền Ukraine cũng như vi phạm các cam kết quốc tế.

Hôm qua 5-3, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết NATO quyết định áp dụng các biện pháp cứng rắn với Nga vì tiếp tục xâm phạm chủ quyền Ukraine cũng như vi phạm các cam kết quốc tế.
 
Tổng thư ký NATO Rasmussen bắt tay với quyền Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksandr Oliinyk tại cuộc họp hôm 5-3. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Rasmussen bắt tay với quyền Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksandr Oliinyk tại cuộc họp hôm 5-3. Ảnh: Reuters
 
Sau cuộc gặp với đại diện Nga tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), ông Rasmussen cho biết Nga đã bị loại ra khỏi sứ mệnh chung NATO - Nga trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Theo đó, Nga sẽ không được tham gia hộ tống tàu Cape Ray (Mỹ), vốn nhận nhiệm vụ vô hiệu hóa các vũ khí hóa học của Syria, theo thông cáo phát đi sau cuộc họp.
 
Ông Rasmussen nhấn mạnh việc Nga không tham gia hộ tống “không ảnh hưởng đến việc tiêu hủy vũ khí hóa học”.
 
NATO cũng quyết định sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc gặp dân sự hay quân sự nào với Nga, đồng thời sẽ xem xét lại toàn bộ phạm vi hợp tác với Matxcơva. Quyết định về việc xem xét lại này sẽ do các ngoại trưởng NATO quyết định vào đầu tháng tư tới.
 
“Những biện pháp này là thông điệp rõ ràng: Hành động của Nga đang mang lại hệ quả”, ông Rasmussen nhấn mạnh.
 
Đáp lại, đại diện Nga tại NATO Aleksandr Grushko cho rằng NATO đang áp dụng các chính sách hai mặt và định kiến thời Chiến tranh lạnh đối với Nga, theo Hãng tin RT.
 
Cựu thủ tướng Ukraine: hãy dùng công cụ mạnh nhất với Nga
 
Hôm qua 5-3, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko kêu gọi Anh và Mỹ “hãy dùng những công cụ mạnh nhất” để đảm bảo việc buộc Nga rút quân khỏi bán đảo Crimea.
 
Trả lời phỏng vấn AP hai tuần sau khi được trả tự do, bà Tymoshenko, 53 tuổi, cho rằng Anh và Mỹ phải can dự trực tiếp với Nga để buộc nước này rời khỏi Crimea. Nga đã chiếm Crimea được gần một tuần, kể từ khi tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất.
 
Theo bà Tymoshenko, Anh và Mỹ phải trực tiếp giải quyết vấn đề Nga ở Ukraine bởi hai nước này nằm trong số những nước tham gia một hiệp ước năm 1994. Theo đó, an ninh cho Ukraine sẽ được đảm bảo, và đổi lại nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân thời Liên Xô.
 
Bà Tymoshenko cho rằng Ukraine không thể ngồi vào đàm phán với Matxcơva trong khi quân Nga đang chĩa súng về phía mình.
 
“Anh và Mỹ có thể tùy chọn giải pháp để ngăn chặn kẻ gây hấn, nhưng họ phải hành động ngay lập tức” – cựu thủ tướng nói khi thực hiện phỏng vấn tại văn phòng của bà ở trung tâm Kiev.
 
“Phương Tây phải làm mọi thứ để ngăn kẻ gây hấn. Chấm hết”, bà Yulia nói.
 
Trong cuộc phỏng vấn với AP, bà Tymoshenko từ chối xác nhận việc bà có tham gia tranh cử tổng thống vào ngày 25-5 hay không. Dù không giữ chức vụ nào, bà Tymoshenko được cho là vẫn có ảnh hưởng chính trị lớn bởi một trong những đồng minh thân cận nhất của bà là Oleksandr Turchynov hiện đang là tổng thống tạm quyền.
 
(Theo Báo Tuổi trẻ)