Thổ Nhĩ Kỳ thả hàng chục bị cáo âm mưu đảo chính

01:03, 11/03/2014

Phương tiện thông tin đại chúng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tòa án Hiến pháp nước này, ngày 10/3, đã trả tự do cho hàng chục bị cáo năm ngoái từng bị kết án vì liên quan âm mưu đảo chính quân sự hồi năm 2003 nhằm lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. 

Cựu Tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug (giữa) sau khi được trả tự do tại Silivri, Istanbul ngày 7/3. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Cựu Tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug (giữa) sau khi được trả tự do tại Silivri, Istanbul ngày 7/3. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Phương tiện thông tin đại chúng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tòa án Hiến pháp nước này, ngày 10/3, đã trả tự do cho hàng chục bị cáo năm ngoái từng bị kết án vì liên quan âm mưu đảo chính quân sự hồi năm 2003 nhằm lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. 
 
Trước đó vài ngày, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Ilker Basbug, tướng lĩnh cao cấp nhất bị bắt và nhận án tù chung thân vì dính líu tới vụ nhóm "Ergenekon" âm mưu lật đổ chính phủ, cũng đã được trả tự do. 
 
Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, các quyền pháp lý của ông Basbug đã bị vi phạm vì tòa án cấp thấp hơn không công bố phán quyết chi tiết về vụ "Ergenekon" và chuyển vụ việc lên Tòa Thượng thẩm. 
 
Phán quyết của Tòa án Hiến pháp đã mở đường cho việc trả tự do cho 19 bị cáo khác, trong đó có phóng viên nổi tiếng Tuncay Ozkan và một số sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Ông Ozkan bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức khủng bố và bị kết án tù chung thân cùng 15 người khác. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với một số bị cáo bị kết án tù dài hạn cũng vừa được phóng thích.
 
Các nhà quan sát cho rằng việc phóng thích tù nhân liên quan âm mưu đảo chính là cuộc tranh giành quyền lực giữa Thủ tướng Erdogan và giáo sỹ Fethullah Gulen hiện đang sống lưu vong ở Mỹ. 
 
Chính phủ nghiêng về Hồi giáo của ông Erdogan từng sử dụng ông Gulen để "thuần phục" quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng từng tiến hành ba cuộc đảo chính tại nước này kể từ năm 1960 và tự coi mình là người bảo vệ nhà nước thế tục. 
 
Tuy nhiên, ông Erdogan hiện cáo buộc ông Gulen và mạng lưới của ông này đang tìm cách làm xói mòn Chính phủ thông qua cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn nhằm vào một số thành viên nội các. 
 
Thời gian gần đây, ông Erdogan đã điều chỉnh các mối quan hệ với quân đội, trong khi Quốc hội tháng Hai vừa qua đã giải tán một số tòa án đặc biệt từng kết tội hàng chục sỹ quan, mở đường cho việc xét xử lại các đối tượng này./.
 
(Theo vietnam+)