Các nhà chức trách Malaysia vừa cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy thêm 11 thi thể trong vụ lật thuyền tại eo biển Malacca ngày 3-9 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm họa này lên 61 người.
Các nhà chức trách Malaysia vừa cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy thêm 11 thi thể trong vụ lật thuyền tại eo biển Malacca ngày 3-9 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm họa này lên 61 người.
|
Lực lượng cứu hộ đang đưa một thi thể trong vụ lật thuyền ở ngoài khơi Malaysia ngày 3-9-2015 lên bờ. (Ảnh: Reuters) |
Theo ông Robert Teh, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Malaysia, những người thiệt mạng chủ yếu là đàn ông, trong đó có một trẻ em. Ngoài những người thiệt mạng, chỉ có 20 người sống sót.
Ông Robert Teh cho biết: “Nếu không tìm thấy thêm thi thể nào trong ngày hôm nay (7-9), chúng tôi có thể sẽ dừng các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vào ngày mai”.
Ngày 3-9, chiếc thuyền gỗ bị lật tại eo biển Malacca có thể do chở quá tải và thời tiết xấu, khi đang trong hành trình đưa người di cư trở về quê hương để tham gia lễ hội Eid al-Adha của người Hồi giáo. Thảm họa này xảy ra vào đúng thời điểm châu Âu đang phải giải quyết cuộc khủng hoảng người tỵ nạn tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến tại Liên bang Nam Tư vào những năm 1990.
Theo ước tính, Malaysia có khoảng sáu triệu công nhân là người nhập cư (gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp), trong đó phần lớn đến từ Indonesia. Họ đang làm việc trong các công trường xây dựng, nông trường, nhà máy và các cơ sở khác tại Malaysia.
Tháng 5 vừa qua, Đông Nam Á phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư sau khi những thuyền chở hàng nghìn người từ Myanmar và Bangladesh bị bỏ rơi trên biển. Thái-lan là quốc gia đã có những biện pháp xử lý nghiêm khắc các băng nhóm tội phạm buôn người.
(Theo Báo Nhân dân)