Ngày 8/9, Chính phủ Myanmar đã triển khai dự án nhà ở chi phí thấp cho người lao động tại các khu công nghiệp nhằm giúp chia sẻ gánh nặng chi phí cho các xí nghiệp tư nhân sau khi ban hành quy định về lương tối thiểu trên toàn quốc vào ngày 1/9 vừa qua.
Ngày 8/9, Chính phủ Myanmar đã triển khai dự án nhà ở chi phí thấp cho người lao động tại các khu công nghiệp nhằm giúp chia sẻ gánh nặng chi phí cho các xí nghiệp tư nhân sau khi ban hành quy định về lương tối thiểu trên toàn quốc vào ngày 1/9 vừa qua.
Bộ Lao động, Việc làm và An ninh xã hội Myanmar đã cam kết sẽ chi 26 tỷ kyat (tương đương 20,3 triệu USD) cho dự án sử dụng 18,22 hécta đất và việc mời thầu các dự án tại các khu công nghiệp ở Yangon -- Hlinethaya và Shwepyitha đang được tiến hành.
Việc áp dụng mức lương tối thiểu 600 kayt (tương đương 2,83 USD) cho 8 tiếng làm việc mỗi ngày tại tất cả các khu vực và các bang mà không phân biệt loại hình công việc đã khiến 500 lao động mất việc. Tuy nhiên, Liên đoàn Thương Mại Myanmar (FTUM) cho rằng với 250.000 công nhân đang làm việc trong ngành may mặc, số lao động bị mất việc nói trên không thể ảnh hưởng đến toàn bộ lực lượng lao động.
Mức lương tối thiểu trên do Uỷ ban Lương tối thiểu quốc gia đề xuất ngày 29/6, và tham khảo ý kiến của người dân sau khi kết thúc một năm thương lượng giữa chính phủ, chủ lao động, các đại diện của người lao động.
TS (Theo TTXVN)