Tay đua Chaniport Batriya đội Thái Lan về đầu Chặng 5 quanh hồ Xuân Hương - Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2024

VIẾT TRỌNG 20:04, 10/03/2024

(LĐ online) - Nằm trong nhóm với 3 VĐV dẫn đầu liên tục trong nhiều vòng đấu, tay đua Chaniport Batriya của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã tung cú nước rút ngoạn mục trong đoạn cuối để vượt qua đối thủ cán đích đầu tiên trong Chặng 5, quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt, Giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2024 vào sáng 10/3.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho Ban tổ chức Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - 2024
Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho Ban tổ chức Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - 2024

Tham dự Chặng 5 của Giải Xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XIV - 2024 có gần 100 tay đua của 20 đội đua trong nước và nước ngoài, trong đó có 11 đội trong nước gồm: Tuyển Biwase Bình Dương, TP Hồ Chí Minh Vinama, Phân bón Con Voi Biwase, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, 620 Châu Thới - Vĩnh Long, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Ion Glod Biwase, Thanh Hóa, Quân khu 7 và Trẻ Đồng Tháp. 9 đội đua nước ngoài gồm: Tuyển Quốc gia Philippines, Tuyển Quốc gia Kazakhstan, Crowncycling - Iran Tabriz, Tuyển Malaysia, Tuyển Thái Lan, Dajia High School - Đài Loan (Trung Quốc), Tuyển Xe đạp nữ Đài Loan (Trung Quốc), Gerbera - Nhật Bản và Tuyển Singapore.

Ban tổ chức trao hoa cho các tay đua nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ban tổ chức trao hoa cho các tay đua nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cuộc đua xuất phát từ ngày 6/3 tại Bình Dương và kéo dài trong vòng 10 ngày qua nhiều tỉnh thành Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó đoàn đua quay về lại Bình Dương để kết thúc trong ngày 15/3 với lộ trình đua dài 1.158km.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cá nhân cho Chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt thi đấu trong ngày 9/3
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cá nhân cho Chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt thi đấu trong ngày 9/3

Trước khi xuất phát Chặng 5, Ban tổ chức giải đã làm lễ trao thưởng cho các VĐV về đầu trong Chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110km trong ngày 9/3.

Chặng 5 có cự ly thi đấu trên 50km với 10 vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Đây là vòng đua quen thuộc của giải đấu này hằng năm, đường đua quanh hồ Xuân Hương dù có những góc cua gấp nhưng tương đối rộng rãi và bằng phẳng; thời tiết trong ngày thi đấu nắng ấm, gió nhẹ, rất thuận lợi nên đây là dịp để các đội tung sức cho cuộc đua nước rút.

Xuất phát Chặng 5 quan hồ Xuân Hương, Đà Lạt
Xuất phát Chặng 5 quan hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Chính vì vậy, ngay sau vòng đầu chạy làm quen với đường đua, các tay đua đã nhanh chóng nâng tốc độ lên cao. Cho đến vòng đấu thứ 4, đã có 3 tay đua dần tách được nhóm lớn để vượt lên hình thành nhóm 3 VĐV dẫn đầu, đó là VĐV Chaniport Batriya của Tuyển Thái Lan; VĐV Umutzhanova Makkhabat của Tuyển Kazakhstan và VĐV Khairunisa Aleeya Saifuniza của Tuyển Malaysia.

Đường rộng, thời tiết thuận lợi nên các tay đua tăng tốc từ đầu
Đường rộng, thời tiết thuận lợi nên các tay đua tăng tốc từ đầu

Cho đến những vòng đấu cuối, cả 3 tay đua trong nhóm dẫn đầu này luôn giữ một khoảng cách khá an toàn so với nhóm lớn phía sau. Trong nhóm dẫn đầu này, 3 tay đua thay nhau dẫn đầu đoàn đua.

Đông đảo người dân Đà Lạt và du khách đến cổ vũ đoàn đua
Đông đảo người dân Đà Lạt và du khách đến cổ vũ đoàn đua

Còn khoảng 1km cách vạch đích ở vòng đấu thứ 10 cuối cùng, cả 3 tay đua trong nhóm đầu bắt đầu tung cú nước rút để về đích. Trong thời điểm này, tay đua người Thái Lan Chaniport  Batriya đã thi đấu cực kỳ khôn ngoan, bám ngay sau tay đua Khairunisa Aleeya Saifuniza của Tuyển Malaysia đang dẫn đầu. Chỉ trong khoảng gần 100m cuối, tay đua người Thái mới tung cú nước rút ngoạn mục vượt qua tay đua Khairunisa Aleeya Saifuniza của Tuyển Malaysia bằng một khoảng cách ngang thân xe để cán đích đầu tiên giành nhất Chặng 5.

Công tác đảm bảo trật tự cho đường đua được Đà Lạt làm rất tốt
Công tác đảm bảo trật tự cho đường đua được Đà Lạt làm rất tốt

Cùng bám ngay sau lưng tay đua Thái Lan để về nhì chặng này là VĐV Umutzhanova Makkhabat của Tuyển Kazakhstan, đẩy tay đua Khairunisa Aleeya Saifuniza của Tuyển Malaysia xuống vị trí thứ 3.

Nhóm 3 tay đua dẫn đầu giữ khoảng cách rất an toàn với nhóm phía sau trong các vòng đua cuối
Nhóm 3 tay đua dẫn đầu giữ khoảng cách rất an toàn với nhóm phía sau trong các vòng đua cuối

Kết thúc Chặng 5, Ban tổ chức đã trao 2 giải thưởng dọc đường cho các VĐV đoạt giải gồm giải thưởng Sprint 1 và Sprint 2; trao giải thưởng cá nhân chặng cho Chặng 5 trong đó ngoài 3 tay đua về nhất, nhì, ba như trên còn có thêm 2 tay đua người nước ngoài khác được trao giải gồm giải 4 cho tay đua Jutatip ManeePhan của Tuyển Thái Lan và tay đua Kasuga Watabe của đội Gerbera, Nhật Bản.

Tay đua Chaniport Batriya - Thái Lan về đích đầu tiên ở Chặng 5
Tay đua Chaniport Batriya - Thái Lan về đích đầu tiên ở Chặng 5

Trong giải đồng đội Chặng 5, giải nhất  thuộc về Tuyển Malaysia; giải nhì Tuyển Kazakhstan và giải 3 thuộc về Tuyển Thái Lan.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân về đầu Chặng 5
Trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân về đầu Chặng 5

Ban tổ chức cũng mặc các chiếc áo cho các VĐV có thành tích xuất sắc sau khi kết thúc Chặng 5, trong đó chiếc áo trắng cho cầu thủ trẻ thi đấu xuất sắc Lâm Thị Thùy Dung của đội TP Hồ Chí Minh Vinama; áo xanh cho tay đua Jutatip ManeePhan của Thái Lan có thành tích nước rút tốt nhất trong chặng; áo cam cho tay đua Nguyễn Thị Thu Mai của đội Tập đoàn Lộc Trời và áo vàng cho tay đua Natalia Frolova người Nga thi đấu cho Tuyển Biwase Bình Dương hiện đang dẫn đầu tổng sắp thời gian thi đấu tốt nhất tính đến Chặng 5 này.

Ban tổ chức mặc chiếc áo vàng cho tay đua người Nga Natalia Frolova  của Tuyển Biwase Bình Dương sau Chặng 5
Ban tổ chức mặc chiếc áo vàng cho tay đua người Nga Natalia Frolova của Tuyển Biwase Bình Dương sau Chặng 5

Ngày 11/3, đoàn đua sẽ tiếp tục với Chặng 6 từ Đà Lạt xuống Ninh Thuận và Khánh Hòa với đích đến là thành phố Phan Rang sau khi vượt qua các con đèo dọc theo đường ven biển Vĩnh Hy - Núi Chúa với cự ly 130km.