Có một cặp đôi, dù còn rất trẻ, nhưng thi đấu cực kỳ xuất sắc trong làng pickleball Đà Lạt hiện nay, giành rất nhiều huy chương tại các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế gần đây.
![]() |
Cặp đôi VĐV trẻ Trần Lâm - Trần Duy trong một giải đấu pickleball tại TP Quy Nhơn- Bình Định |
Cặp đôi đó là 2 anh em ruột người Đà Lạt, anh trai là Trần Lâm, sinh năm 2008, hiện là học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt; còn em trai là Trần Duy, sinh 2013, hiện là học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Đà Lạt.
Cả hai cho biết mới chỉ tập pickleball chừng khoảng 2 năm gần đây. Người dạy môn thể thao này cho cả hai chính là Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, ba của 2 tay vợt trẻ này. Là Trưởng Khoa Giáo dục thể chất của Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Trần Quốc Hùng chính là người đầu tiên đưa môn pickleball về với Lâm Đồng, thành lập một Câu lạc bộ (CLB) Pickleball trong học đường đại học từ tháng 7/2023 và đến tháng 10 năm đó, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Giải Pickleball đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. “Lúc đầu, tôi cũng chỉ muốn cho 2 con vận động cho khoẻ bên cạnh việc học tập văn hoá trên trường. Nhưng càng tập thì thấy cả 2 con mình đều thích môn thể thao này. Chính việc thích và đam mê nên cả 2 đều tiến bộ rất nhanh”, ông Hùng cho biết.
“Thông thường hiện nay có nhiều người từ chơi cầu lông, chơi bóng bàn hay chơi quần vợt chuyển sang chơi pickleball, vì các môn thể thao này có cách đánh và luật chơi tương đối giống pickleball, tuy nhiên khi chuyển sang môn mới này nhiều người vẫn còn thói quen sử dụng cách chơi của môn cũ nên khó tiến nhanh trong môn mới này. Riêng 2 con trai tôi học chơi pickleball ngay từ đầu, tập luyện một cách bài bản nên kỹ thuật rất tốt. Cả 2 cũng rất chịu khó, kiên trì tập luyện, những khi rảnh rỗi hay sau giờ học trên trường 2 cháu cùng ra sân chơi với tôi”, ông Hùng nói thêm.
Cho đến nay, pickleball phát triển rất mạnh tại Trường Đại học Đà Lạt. Trong trường có một CLB Pickleball với khoảng 50 thành viên, CLB hoạt động rất tích cực. Trường hiện có cụm sân pickleball đạt chuẩn trong khuôn viên gồm 4 sân trong nhà và 4 sân ngoài trời. CLB Pickleball Đại học Đà Lạt trong năm thường cử các vận động viên (VĐV) của mình tham dự các giải pickleball trong tỉnh, trong nước giành rất nhiều huy chương về cho đơn vị mình, trong đó cặp đôi VĐV Trần Lâm - Trần Duy. Như trong tháng 6/2024, VĐV Trần Lâm trong đội hình CLB Đại học Đà Lạt đã giành được danh hiệu vô địch trình 6.5 tại Giải quốc tế Pickleball Cộng đồng Cúp VTV8 - La Queenara 2024 tại Quảng Nam khi mới 14 tuổi. Giải đấu này có gần 100 VĐV của các CLB Pickleball trong nước và nước ngoài tham gia.
Tháng 7/2024 cặp đôi Trần Lâm - Trần Duy của CLB Đại học Đà Lạt vượt qua 18 cặp trên toàn quốc để vô địch Giải Pickleball Phoenix 8S Vũng Tàu mở rộng 2024 tại TP Vũng Tàu. Trong tháng 9/2024 tại Giải Pickleball Bảo Lộc mở rộng, Trần Lâm cũng giành được danh hiệu vô địch ở trình cao nhất tại giải. Trong tháng 10/2024, tay vợt trẻ Trần Lâm tiếp tục giành được huy chương Đồng tại Giải trẻ châu Á.
Trong tháng 3 năm nay, Trần Lâm đã lọt vào đến trận chung kết 2 nội dung cao nhất tại Giải Pickleball Dalat Open 2025 và đều chiến thắng tại 2 trận chung kết để giành danh hiệu vô địch của cả 2 nội dung. Cậu em của Lâm là Trần Duy trong tháng 3 năm nay cũng giành danh hiệu vô địch nội dung 5.5 tại Giải Dalat Sport Pickleball tổ chức tại Đà Lạt khi thi đấu với những VĐV lớn tuổi hơn mình.
Pickleball mặc dù mới du nhập vào Việt Nam, vào Lâm Đồng vài năm gần đây nhưng nhờ luật chơi khá đơn giản, dễ chơi, phù hợp với mọi lứa tuổi, cường độ vận động vừa phải, có thể chơi ngoài trời hay trong nhà nên môn thể thao này hiện đang phát triển rất nhanh tại Đà Lạt cũng như trên địa bàn Lâm Đồng. Thực sự, pickleball đang trở thành một môn thể thao phổ biến và được yêu thích của rất nhiều người. Khi nhu cầu của môn thể thao này lên cao, nhiều sân quần vợt, sân cầu lông trong tỉnh đang dần được chuyển đổi thành sân pickleball, thu hút một lượng người chơi hằng ngày rất đông. Như tại Đà Lạt, chỉ trong vòng 1 năm qua đã có trên 20 cụm sân pickleball được xây dựng, hầu hết là tư nhân theo hình thức xã hội hoá. Đó là chưa kể rất nhiều cơ quan, đơn vị nay cũng có sân pickleball riêng.
Theo Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2025 ngành chức năng tỉnh đã đưa bộ môn này vào lịch tổ chức giải đấu trong năm với 3 giải lớn trong tỉnh gồm: Giải các CLB Pickleball Lâm Đồng mở rộng trong tháng 3, Giải các CLB trong tháng 5 và Giải Pickleball trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp tỉnh trong tháng 11 tổ chức tại Đức Trọng. Bên cạnh giải tỉnh, các CLB Pickleball hiện nay cũng thường xuyên tổ chức các giải xã hội hoá với rất đông VĐV tranh tài. Trong làng pickleball của Đà Lạt và của tỉnh hiện nay đã xuất hiện những VĐV tên tuổi có thứ hạng, trong đó có cặp VĐV trẻ Trần Lâm và Trần Duy khá nổi bật.
Vẫn còn rất nhiều các giải pickleball mở rộng ở Bình Thuận, Bình Định… mà cặp đôi này khi có dịp tham gia đều giành được huy chương trong năm vừa qua. Trong nhà của 2 tay vợt trẻ này có rất nhiều huy chương và các chiếc cúp giành được từ các giải đấu.
Theo ông Hùng, 2 cậu con trai của ông hiện đều là học sinh giỏi ở trường, tuy hằng ngày dù bận rộn việc học tại trường phổ thông gia đình ông vẫn khuyến khích, đưa cả hai còn cùng chơi pickleball với mình tại CLB Đại học Đà Lạt, ngày nào ít cũng chừng 1 - 2 tiếng đồng hồ. Khi có giải, gia đình ông bố trí thời gian hợp lý giữa việc học và tập luyện và dành thời gian đưa con mình dự giải. Gia đình ông thường ưu tiên cho các giải tổ chức trong các dịp hè vì thuận tiện chuyện học cho các con hơn.
Với Trần Duy, bên cạnh pickleball tay vợt nhí này còn thích bóng đá, biết chơi cầu lông. Còn với Trần Lâm, dù là một tay vợt có thứ hạng trong làng pickleball Lâm Đồng hiện nay nhưng cậu học sinh lớp 11 này vẫn ưu tiên việc học tại trường và chỉ coi pickcleball là niềm vui của mình vui sau những giờ học căng thẳng ở trường và cho biết vẫn chưa có dự định gì trong tương lai với môn thể thao này.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin