Liên Đoàn Bóng bàn Lâm Đồng vừa tổ chức Giải bóng bàn trẻ - thiếu niên - nhi đồng

12:09, 24/09/2012

(LĐ online) - Được sự tài trợ của Công ty Xổ số kiến thiết, trong 2 ngày (22 và 23/9/2012), Liên Đoàn Bóng bàn tỉnh đã tổ chức Giải bóng bàn trẻ - thiếu niên - nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2012. Giải đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 163 nam, nữ vận động viên (VĐV) đến từ các trường học ở thành phố Đà Lạt, Di Linh và Đức Trọng.

(LĐ online) - Được sự tài trợ của Công ty Xổ số kiến thiết, trong 2 ngày (22 và 23/9/2012), Liên Đoàn Bóng bàn tỉnh đã tổ chức Giải bóng bàn trẻ - thiếu niên - nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2012. Giải đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 163 nam, nữ vận động viên (VĐV) đến từ các trường học ở thành phố Đà Lạt, Di Linh và Đức Trọng.

Giải bóng bàn trẻ Lâm Đồng 2012
Giải bóng bàn trẻ Lâm Đồng 2012

Các VĐV thi đấu ở 2 nội dung: đơn nam và đơn nữ, theo các lứa tuổi khác nhau. Giải trẻ: Từ 16 - 18 tuổi (lớp 10 trở lên). Giải thiếu niên gồm 2 lứa tuổi: 14 - 15 tuổi (lớp 8, lớp 9) và 12 - 13 tuổi (lớp 6, lớp 7). Giải nhi đồng gồm 2 lứa tuổi: 10 - 11 tuổi (lớp 4, lớp 5) và 9 tuổi (lớp 3) trở xuống. Với mỗi nội dung thi đấu ở các lứa tuổi, Ban tổ chức đã trao các huy chương: vàng, bạc, đồng và 2 giải khuyến khích. Riêng huy chương vàng thuộc về các nam, nữ VĐV: Cao Huỳnh Minh Tân (Di Linh), Nguyễn Gia Bảo Trân (Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt) ở lứa tuổi 16 – 18; Lê Đăng Thân (Di Linh), Nguyễn Huỳnh Thùy Ngân (Trường THCS Quang Trung - Đà Lạt) ở lứa tuổi 14 -15; Nguyễn Quốc Trung (Trường THCS Chu Trinh - Đà Lạt), Mã Thiên Thảo (Trường THCS Quang Trung - Đà Lạt) ở lứa tuổi 12 - 13; Nguyễn Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Lê Minh Trân (cùng ở Trường TH Mê Linh - Đà Lạt) ở lứa tuổi 10 - 11; Đặng Hữu Anh Hào (Trường TH Nguyễn Trãi - Đà Lạt); Nguyễn Hà Quỳnh Như (Trường TH Phan Như Thạch - Đà Lạt) ở lứa tuổi 9 trở xuống.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải bóng bàn trẻ - thiếu niên - nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm nay có số lượng VĐV tham gia đông hơn mọi năm. Giải năm nay (là năm thứ 5) có số lượng VĐV tăng hơn gấp 5 lần so với năm đầu tiên. Tuy nhiên, thành phố Bảo Lộc và 8 huyện khác không có VĐV tham gia. Chất lượng giải (trình độ chuyên môn) tuy có nâng cao, nhưng vẫn chưa đồng đều.

Ông Nguyễn Mậu Siệc - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh, trao huy chương các nữ VĐV ở lứa tuổi 10 - 11
Ông Nguyễn Mậu Siệc - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh, trao huy chương các nữ VĐV ở lứa tuổi 10 - 11

BÙI TRƯỞNG