Những khuôn mặt mới của giải vô địch bóng bàn tỉnh

04:10, 24/10/2012

Quy tụ trên 100 VĐV trong đó có mặt hầu hết những tay vợt hàng đầu của Lâm Đồng, giải vô địch bóng bàn tỉnh 2012 tranh Cúp Báo Lâm Đồng lần thứ 8 năm nay đã xuất hiện thêm những nhân tố mới.

Quy tụ trên 100 VĐV trong đó có mặt hầu hết những tay vợt hàng đầu của Lâm Đồng, giải vô địch bóng bàn tỉnh 2012 tranh Cúp Báo Lâm Đồng lần thứ 8 năm nay đã xuất hiện thêm những nhân tố mới.

VĐV Trịnh Văn Tiến (Lâm Hà 1) vô địch đơn nam A
VĐV Trịnh Văn Tiến (Lâm Hà 1) vô địch đơn nam A


Chân dung tân vô địch

Một trong những ngạc nhiên thú vị nhất của giải bóng bàn vô địch tỉnh Lâm Đồng năm nay chính là sự thi đấu xuất sắc của tay vợt Trịnh Văn Tiến, tân vô địch đơn nam hạng A của giải. Người quê Thanh Hóa, Tiến mới vào Lâm Đồng năm 2008 sau khi tốt nghiệp Trung cấp Tài nguyên Môi trường ở Hà Nội. Tay vợt sinh 1985 này cho biết lúc nhỏ chỉ tập bóng bàn để “nâng cao sức khỏe” là chính nên chơi theo kiểu phong trào, cứ đánh “cho qua bóng” là được, phải đến khi vào Đà Lạt đến một vài CLB bóng bàn chơi “cho vui” nhưng thấy mọi người ở đây đánh quá bài bản nên cũng học theo. Tiến tiến bộ rất nhanh khiến nhiều CLB muốn mời tay vợt này về làm thành viên và có một thời gian anh gia nhập đội hình của CLB Cty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Từng tham dự giải vô địch bóng bàn tỉnh trước đây nhưng Tiến mới chỉ chơi ở hạng B và thành tích gần đây nhất là vô địch giải bóng bàn thành phố Đà Lạt nhưng khi đó giải này thiếu vắng những tay vợt có tiếng của Lâm Đồng.

Tại giải năm nay khi lọt qua vòng bảng, Tiến đã chạm trán và vượt qua những cây vợt rất mạnh của tỉnh trong đó có Nguyễn Đức Độ, VĐV từng 2 lần vô địch đơn nam hạng A tỉnh gần đây. Trong trận chung kết anh đã thắng rất thuyết phục một tay vợt mạnh có tên tuổi khác từng xuất thân trong lò đào tạo năng khiếu của Lâm Đồng là Châu Quốc Hiếu bằng tỷ số 4-1. Với lối đánh bám bàn, công thủ khá toàn diện, Tiến có cú vuốt bóng rất tốt và không ít lần ghi điểm từ những “chiêu ruột” này của mình. “Cũng hơi run vì lần đầu tiên đánh trận chung kết như thế và Hiếu tấn công rất tốt. Nhưng tôi tự nhủ là phải tự tin và cố gắng hết mức. Nhưng thắng được Hiếu cũng có phần may mắn nữa” - tân vô địch nam hạng A tỏ ra khiêm tốn sau trận đấu.

Là sinh viên Quản trị Kinh doanh năm thứ ba Đại học Đà Lạt, Tiến hiện còn phụ trách dạy bóng bàn cho một nhóm trẻ ở Di Linh. “Cũng đủ cho chi phí đi lại, tiền phòng trọ, mọi thứ khác phải tự lo”. Mong ước của anh là tiếp tục gắn bó với thể thao, với bóng bàn Lâm Đồng, đặc biệt là ở vùng sâu, nơi chưa có phong trào mạnh. Lý do anh chọn Di Linh vì tại Đà Lạt hiện nay các phòng tập cho trẻ rất nhiều nên phải xuống huyện. “Không quan trọng là ở huyện nào,vùng sâu cũng được, miền là cần, góp sức được cho phong trào bóng bàn thì mình đến” - Tiến cho biết.

Nét mới cho nội dung nữ

VĐV Lê Thị Tân
VĐV Lê Thị Tân

Đó chính là tay vợt Lê Thị Tân, hiện đang công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt. Nhỏ người nhưng tay vợt này có lối di chuyển nhanh nhẹn, bám bàn tốt, rất kiên trì trong phòng thủ và khi cần có thể tấn công bằng cú giật bóng khá tốt. Tay vợt sinh năm 1988 người quê Thanh Hóa này là một khuôn mặt nổi trội của thể thao phong trào tại đơn vị mình công tác, từng tham dự và giành được huy chương của nhiều giải cấp tỉnh trong các nội dung đánh đôi như đôi nữ, đôi nam nữ. Trong nội dung cá nhân gần đây nhất Tâm giành được giải nhì đơn nữ tại giải bóng bàn Doanh nghiệp của tỉnh.


Tại trận chung kết đơn nữ hạng B giải vô địch tỉnh năm nay, Tân đã chạm trán và tuy thua suýt soát trước tay vợt nữ Nguyễn Thị Phương Thảo của Đà Lạt nhưng giới chuyên môn đánh giá đây là một tay vợt đầy nỗ lực. Cùng với Phương Thảo trong năm đến cả hai sẽ lên thi đấu tại hạng A nữ giải vô địch tỉnh và hy vọng sẽ mang lại nét tươi trẻ hơn cho cho bảng đấu này vốn lâu nay ngự trị bởi những tay vợt lớn tuổi.

Khuôn mặt trẻ triển vọng

VĐV Dương Quỳnh Phúc
VĐV Dương Quỳnh Phúc

Không phải vô cớ mà Ban tổ chức năm nay đã thống nhất trao giải thưởng “VĐV trẻ triển vọng” cho tay vợt nhỏ tuổi Dương Quỳnh Phúc của đội Cty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Chơi xuất sắc và với nhiệt tình thi đấu hết mình của mình tại giải, các trận đấu của Phúc rất được nhiều người xem và cổ vũ.

Sinh năm 1998, người Đà Lạt, Phúc hiện nay là học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt và là thành viên của đội năng khiếu bóng bàn Lâm Đồng. Theo mẹ của Phúc là bà Nguyễn Thị Phương Nguyệt, Phúc đi tập bóng bàn từ lớp 3 tại CLB Trung Thùy - Đà Lạt và chỉ sau một thời gian tập luyện, em đã trở thành thành viên của đội năng khiếu bóng bàn tỉnh. “Cháu rất mê bóng bàn, hầu như ngày nào sau giờ học cũng đi tập” - bà Nguyệt cho biết.

Đây là lần đầu tiên Phúc dự giải bóng bàn vô địch tỉnh trong nội dung đơn nam B nhưng em đã lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu gác vợt trước một đấu thủ lớn hơn mình nhiều bằng tỷ số sát nút 3-4.

Hạn chế nhất của tay vợt Huy chương Bạc đơn nam hạng B này hiện nay chính là tầm vóc. Đã học lớp 9 nhưng Phúc hơi nhỏ người, thấp, sẽ khó khi phải đối mặt với các đối thủ cao lớn, khỏe hơn mình. Nếu cải thiện được thể lực, tay vợt này sẽ còn tiến rất xa.

GIA KHÁNH