Lượt đi bán kết Champions League được dự đoán sẽ rất khó khăn cho Chelsea khi Atletico Madrid đang có được phong độ cao. Một kết quả hòa được coi là thành công với The Blues trong chuyến làm khách tại Calderon đêm nay.
Lượt đi bán kết Champions League được dự đoán sẽ rất khó khăn cho Chelsea khi Atletico Madrid đang có được phong độ cao. Một kết quả hòa được coi là thành công với The Blues trong chuyến làm khách tại Calderon đêm nay.
Ai cũng phải công nhận rằng mùa giải này Atletico Madrid không phải đội bóng yếu, cũng không phải trung bình. Thậm chí, họ đang là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu của mùa giải này, và đây là điều hoàn toàn có cơ sở. Đánh giá thấp Atletico là tư tưởng của nhiều đội bóng trong mùa này và họ đã phải trả giá.
Real Madrid ở lượt đi La Liga, Barcelona ngay từ loạt trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, Porto ở vòng bảng Champions League… Hành trình của loạt knock-out cho thấy một Atletico xuất sắc, đánh bại Milan rất thuyết phục theo cách của một đội bóng Italia trước khi vượt qua Barcelona sát nút nhờ chiến thắng ở lượt về với một hàng phòng ngự chơi chăc chắn.
Thành công nhất định của Atletico Madrid mùa này cho thấy sự vượt khó. Họ không có ngôi sao, phải đi mượn thủ môn Thibaut Courtois và đưa một tiền đạo trước đây đá bóng phủi kiểu đường phố ở Brazil về để huấn luyện là Diego Costa. Thậm chí trước thềm loạt bán kết với Chelsea, Atletico còn chưa chắc có được dùng Thibaut Courtois. May mắn cho đội chủ nhà đó là UEFA cho phép Atletico dùng Courtois mà không phải trả phí.
Sức mạnh của Atletico Madrid lúc này có phần đóng góp rất lớn của chiến lược gia người Argentina. Simeone có lẽ là HLV nổi bật nhất ở châu Âu hiện nay vì biến một tập thể nhiều cầu thủ trung bình thành một thế lực không thể xem thường. Simeone làm điều đó mà không cần xây dựng một bản sắc đặc trưng nào cho mình, không nhắm mua ngôi sao và cũng không cần những cuộc khẩu chiến trước trận đấu.
|
Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách tại Vicente Calderon |
Cuộc đối đầu Atletico - Chelsea là cơ hội lập để Simeone lập công trước một trong những nhà cầm quân nổi tiếng nhất của hiện tại, Jose Mourinho. Muốn trở thành kẻ giỏi nhất, Simeone sẽ phải đánh bại một trong những kẻ giỏi nhất. Ngoài ra, Atletico Madrid đang có cơ hội lớn giành chức vô địch La Liga mùa giải này. Sau chiến thắng 2-0 trước El Che ở trận đấu sớm vòng 34, Atletico Madrid đã nới rộng khoảng cách với Real lên 6 điểm và chỉ cần 3 trận thắng nữa, họ sẽ vô địch.
Vào thời điểm này, Atletico Madrid đã hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid 6 điểm. Khi La Liga chỉ còn 4 vòng, thầy trò HLV Simeone chỉ cần thắng 3 trận nữa là sẽ bước lên ngôi vô địch mùa giải này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 18 năm chờ đợi ngôi vô địch của Atletico Madrid. Atletico Madrid cũng đang đi vào lịch sử với số trận thắng nhiều nhất lên tới 27 trận một mùa.
Atletico Madrid chơi thực sự xuất sắc ở mùa này. Trong 14 trận đấu mà hiệp 1 nếu Atletico để cầm hòa thì có 11 lần đội bóng của Simeone giành chiến thắng sau đó. Báo chí Tây Ban Nha đang so sánh Atletico Madrid giống như một cơn sói khi quần con mồi mệt nhoài mới ra đòn quyết định ở những phút cuối mùa này. Chelsea chắc chắn sẽ phải rất dè chừng trong chuyến làm khách tại Calderon đêm nay.
Ngược lại, Chelsea của Mourinho đang gặp những khó khăn nhất định. Người ta vẫn còn nhớ những thành công của Mourinho khi lần đầu tiên ông đến dẫn dắt Chelsea. Thành công đó được thể hiện bằng việc ông đã gắn bó với The Blues ba mùa giải liên tiếp. Nhưng lần này thì khác. Mourinho đã rời Real mùa trước mà không có danh hiệu nào và cái dớp này rất có thể lặp lại tại Chelsea.
Thất bại 1-2 trước Sunderland ngay trên sân nhà Stamford Bridge khiến nguy cơ không có danh hiệu nào cho Chelsea mùa này càng hiện hữu hơn. Chelsea đã đánh mất kỷ lục 77 trận bất bại trên sân nhà tại ngoại hạng Anh. Ở trận đấu đó, dù Mourinho đã sử dụng cả Ba, Torres trên hàng công nhưng khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu của đội chủ nhà.
Giờ đây, Mourinho chỉ còn hi vọng nhiều vào Champions League. Tuy nhiên, đối đầu với Atletico Madrid ở bán kết không phải là nhiệm vụ đơn giản. Đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Nếu Liverpool tiếp tục có những chiến thắng ở vòng đấu tới thì có lẽ Chelsea nên tập trung lực lượng tại mặt trận Champions League, nơi mà Chelsea vẫn còn nhiều hi vọng hơn.
(Theo vnmedia)