Cơ hội nào cho chủ nhà Nga

03:07, 03/07/2018

(LĐ online) - World Cup 2018 đã đi được hai phần ba chặng đường, đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra khi nhiều đội bóng được đánh giá cao "ngã ngựa" và phải về nước sớm. Việc đánh bại đối thủ mạnh Tây Ban Nha để giành quyền vào chơi vòng tứ kết với đội tuyển Croatia - một đối thủ ngang tầm đã đưa chủ nhà Nga đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. 

(LĐ online) - World Cup 2018 đã đi được hai phần ba chặng đường, đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra khi nhiều đội bóng được đánh giá cao “ngã ngựa” và phải về nước sớm. Việc đánh bại đối thủ mạnh Tây Ban Nha để giành quyền vào chơi vòng tứ kết với đội tuyển Croatia - một đối thủ ngang tầm đã đưa chủ nhà Nga đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. 
 
Tuyển Nga trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử. Nguồn: Reuters
Tuyển Nga trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử. Nguồn: reuters

* Một thời vàng son… 
 
Các đội tuyển Liên Xô và Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS) được coi là tiền thân của đội tuyển Nga hiện tại.
 
Như vậy, tính đến năm 2018, đội tuyển Nga đã tham dự 11 kỳ World Cup (lần đầu năm 1958) và thành tích tốt nhất là đạt hạng tư tại kỳ World Cup 1966.
 
Tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) đầu tiên được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức tại Pháp năm 1960, đội Liên Xô vô địch sau khi đánh bại Nam Tư 2 - 1 trong trận chung kết tại Paris. 
 
Euro 1964 là Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ hai do UEFA tổ chức theo chu kỳ 4 năm 1 lần. Vòng chung kết diễn ra tại Tây Ban Nha và chức vô địch sau đó đã thuộc về nước chủ nhà sau khi họ vượt qua đương kim vô địch Liên Xô 2 - 1 trong trận chung kết.
 
Sau khi Liên Xô tan rã, Nga có trận đấu quốc tế đầu tiên gặp Mexico ngày 16 tháng 8 năm 1992 và giành chiến thắng 2 - 0 với đội hình có nhiều tuyển thủ thuộc đội tuyển Liên Xô cũ đến từ các nước cộng hòa khác.
 
Sau khi tách ra khỏi Liên Xô, đội tuyển Nga đã tham dự 4 kỳ World Cup (1994, 2002, 2014, 2018) và 5 kỳ Euro (1996, 2004, 2008, 2012, 2016). Tại Euro 2008, đội tuyển Nga lần đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi vượt qua vòng bảng và sau đó là vào bán kết. 
 
Ngoài ra, đội tuyển Nga cũng đã 1 lần (năm 2017) dự Cúp Liên đoàn các châu lục nhưng không vượt qua vòng bảng. 
 
* Lịch sử có lặp lại? 
 
Lịch sử qua 20 kỳ World Cup (không kể World Cup 2018), đã có 6 đội chủ nhà bước lên đỉnh thế giới, đó là: kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 chủ nhà Uruguay vô địch, World Cup 1934 chủ nhà Ý vô địch, World Cup 1966 chủ nhà Anh vô địch, World Cup 1974 chủ nhà Tây Đức vô địch, World Cup 1978 chủ nhà Argentina vô địch và kỳ World Cup gần đây nhất năm 1998 chủ nhà Pháp vô địch.
 
Ngoài ra, có hai kỳ World Cup chủ nhà giành ngôi á quân là Brasil tại kỳ World Cup 1950 và Thụy Điển tại kỳ World Cup 1958; ba kỳ World Cup chủ nhà đoạt hạng ba là Chile tại kỳ World Cup 1962, Ý tại kỳ World Cup 1990 và Đức tại kỳ World Cup 2006; và hai kỳ World Cup chủ ngành về hạng tư là Hàn Quốc tại kỳ World Cup 2002 (đồng chủ nhà với Nhật Bản) và Brasil tại kỳ World Cup 2014. 
 
Croatia - đối thủ ngang tầm của Nga ở vòng tứ kết. Nguồn: internet
Croatia - đối thủ ngang tầm của Nga ở vòng tứ kết. Nguồn: internet

Với việc đánh bại tuyển Tây Ban Nha tại vòng 1/8 để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết với đội tuyển Croatia được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ ngang tầm của chủ nhà Nga. Có thể nói, Nga đang đứng trước cơ hội lớn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tiến sâu hơn vào giải đấu. 
 
Chủ nhà Nga hoàn toàn có thể vượt qua Croatia để vào bán kết. Liệu lịch sử năm 1966 có lặp lại chăng? Chúng ta hãy chờ vào sự thể hiện của thầy trò Stanislav Cherchesov vào rạng sáng ngày 08/7/2018.
 
Tứ Kiên