Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công liệu có hoàn thành kế hoạch?

KHẢI NHIÊN 13:58, 30/11/2023

(LĐ online) - Sáng 30/11/2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã chủ trì hội nghị với sự tham gia lãnh đạo MTTQ tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng cũng như đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 12 năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, diện tích gieo trồng đạt 404.001 ha, đạt 101,9% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng gây thiệt hại diện tích nhỏ, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được  các cơ quan chuyên môn kịp thời thực hiện các biện pháp kiểm soát, không để thành dịch gây thiệt hại cho vật nuôi. Riêng lĩnh vực lâm nghiệp,  lũy kế 11 tháng năm 2023, phát hiện 192 vụ vi phạm, giảm 62 vụ (giảm 25%); diện tích thiệt hại do phá rừng 14,1 ha, giảm 11,9 ha (giảm 46%); lâm sản thiệt hại 1.382 m3, tăng 58,6 m3 (tăng 4%) so với cùng kỳ.

Lãnh đạo sở, ngành dự hội nghị

Trong tháng, tình hình sản xuất công nghiệp ổn định, tăng so với cùng kỳ với mức tăng 0,5% nâng mức tăng 11 tháng đầu năm 2023 đạt 5% so cùng kỳ năm trước. Tương tự, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 11 tháng vừa qua ước đạt 72.680 tỷ đồng, đạt 92,7% kế hoạch và tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Nổi bật, kim ngạch xuất khẩu đạt 843,5 triệu USD, đạt 90,8% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 7,69 triệu lượt khách, đạt 90,5% kế hoạch, tăng 17,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 363.000 lượt khách, đạt 145,2% kế hoạch, tăng 215,7% và khách nội địa ước đạt 7,33 triệu lượt, tăng 14,8%.

Đại biểu dự hội nghị 

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh,  tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 và năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 7.208,3 tỷ đồng. Ước đến ngày 30/11/2023, số vốn giải ngân 4.022,7 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch (giảm 3,3% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 1.242 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.012 tỷ đồng, giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 47,2% về vốn đăng ký. Trong khi đó có tới 610 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19,6%; 279 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 13,1%; 212 doanh nghiệp giải thể, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 27/11/2023, toàn tỉnh có 13 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.443,2 tỷ đồng, quy mô diện tích 113,1 ha; so với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới giảm 13 dự án, vốn đăng ký đầu tư giảm 16.812,9 tỷ đồng, quy mô diện tích giảm 256,1 ha.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 30/11/2023 đạt 11.592,6 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán địa phương, bằng 91,8% dự toán Trung ương và  bằng 92,5% so với cùng kỳ; trong đó thu thuế, phí, lệ phí 7.142,1 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán địa phương, bằng 96,9% dự toán Trung ương, bằng 88,5% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá chung của UBND tỉnh, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển cây trồng; tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thủy sản trên bàn tỉnh phát triển ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công gặp nhiều khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công còn chậm; một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giảm so với cùng kỳ. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn giao thông trên một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận, trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, quyết tâm cao của tỉnh ngay từ đầu năm và xuyên suốt trong thời gian qua nên đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội. Song vẫn còn một số chỉ tiêu khó đạt được theo kế hoạch giao mà cụ thể đó là thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, đồng chí Võ Ngọc Hiệp chỉ đạo trong tháng 12 tới, các ngành, địa phương tập trung cao độ vào việc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm ít nhất đạt được số ước thực hiện mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, cùng với thành phố Đà Lạt tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 130 hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt. Quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, người có công cũng như tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.