Để chủ động ứng phó với thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan, huyện Cát Tiên đã triển khai nhiều giải pháp, phương án đồng bộ với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.
![]() |
Các đơn vị huyện Cát Tiên ra quân, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra |
Huyện Cát Tiên là địa phương thuộc diện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, với địa hình xen kẽ nhiều khu vực đồi núi và vùng trũng, thấp. Do đó, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt mỗi khi mùa mưa, bão đến luôn thường trực. Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Cát Tiên và các khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai có mưa vừa đến mưa to kéo dài; đồng thời, các thủy điện trên sông Đồng Nai xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 447 m3/s đến 567 m3/s đã khiến nước sông chảy vào nội đồng gây ngập úng cục bộ một số diện tích sản xuất nông nghiệp; mưa lớn kéo dài cũng gây nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực khác.
Trong đó, diện tích cây lúa vụ Hè Thu năm 2023 trên địa bàn huyện chưa thu hoạch lên đến 809 ha. Nhiều diện tích lúa tại các vùng trũng có nguy cơ ngập úng là 80,4 ha, tập trung tại các địa phương chủ yếu như xã Gia Viễn với 56,8 ha, Quảng Ngãi 8,4 ha, Đức Phổ 13,5 ha, Nam Ninh 9,8 ha và thị trấn Cát Tiên 10 ha. Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2023 với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; đồng thời, huy động lực lượng xung kích hỗ trợ, giúp đỡ người dân thu hoạch, vận chuyển nông sản nhằm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn cũng đã làm việc với các nhà máy sấy trên địa bàn để tạo điều kiện sấy lúa cho Nhân dân.
Mặt khác, để bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng vụ Hè Thu, UBND huyện Cát Tiên cũng yêu cầu các địa phương có kế hoạch tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó; tranh thủ thu hoạch cây sắn, rau màu... ở các vùng thấp trũng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn, xây dựng các phương án sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch trong trường hợp xảy ra mưa lũ sớm.
Cùng với đó, UBND huyện Cát Tiên đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn toàn huyện. Qua rà soát, có 150 vị trí có nguy cơ sạt lở đất và đã được các cơ quan chức năng cắm 420 biển cảnh báo. Trong đó, 14 khu vực, vị trí có nguy cơ cao và rất cao sạt lở đất, lũ quét và ngập úng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo giải pháp ứng phó và đảm bảo an toàn. Theo đó, số hộ phải di dời khẩn cấp là 5 hộ/18 khẩu; đến nay, đã di dời 4 hộ với 15 khẩu bao gồm 3 hộ/13 khẩu tại xã Gia Viễn, 1 hộ/2 khẩu tại xã Phước Cát 2, còn 1 hộ gia đình chưa chấp hành việc di dời, UBND xã Gia Viễn đã lập phương án cưỡng chế di dời. Đến nay, tình hình tại các khu vực nêu trên đang được kiểm soát an toàn.
Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, để chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Tiên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước nội đồng, mực nước sông và những thông tin về xả lũ thủy điện để có biện pháp kịp thời phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, lũ lụt hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.
Đồng thời, tiếp tục kiểm tra các vị trí, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, đặc biệt nguy cơ sạt trượt đất, lũ quét, ngập úng để cảnh báo cho người dân và thực hiện di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn (nếu cần thiết). Lưu ý các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã bị ngập và có nguy cơ bị ngập để cắm biển cảnh bảo, cấm đường để đảm bảo an toàn.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên mưa đã ngớt, tuy nhiên, các diện tích ngập nước đang rút chậm. Một số địa điểm đã được nhiều người hẹn nhau chụp ảnh, buổi chiều trở thành chỗ vui chơi, bơi lội cho nhiều trẻ em và cả những người lớn đi kèm. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là việc xảy ra tại nạn đuối nước.
Trước tình hình trên, UBND huyện Cát Tiên đã gấp rút chỉ đạo cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện cắm biển báo, rào chắn ở những nơi có đông người dân qua lại. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tụ tập, bơi lội cũng như đi lại tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn. Trong thời gian đến, UBND huyện Cát Tiên sẽ chỉ đạo cho các đơn vị, ngành chức năng theo dõi, cập nhật và nắm bắt sớm tình hình diễn biến thiên tai để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin