Bảo Lâm: Trường nghề đầu tư tiền tỷ rồi bỏ không

NGUYỄN THÀNH 11:40, 18/01/2024

(LĐ online) - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2014 với tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng. Thế nhưng, đến hiện tại, công trình này hoàn toàn không được sử dụng, khiến cơ sở vật chất có dấu hiệu xuống cấp.

Được đưa vào sử dụng cách đây khoảng 10 năm, nhưng đến hiện tại, số lớp đào tạo nghề được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 này chỉ đếm trên đầu ngón tay
Được đưa vào sử dụng cách đây khoảng 10 năm, nhưng đến hiện tại, số lớp đào tạo nghề được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Tọa lạc trên khu đất rộng gần 45.000m2 tại Tổ 20 (thị trấn Lộc Thắng), Trung tâm được xây dựng với 3 khối nhà 2 tầng gồm: 1 khối hành chính có 8 phòng và 2 khối phòng học có 12 phòng
Tọa lạc trên khu đất rộng gần 45.000m2 tại Tổ 20 (thị trấn Lộc Thắng), Trung tâm được xây dựng với 3 khối nhà 2 tầng gồm: 1 khối hành chính có 8 phòng và 2 khối phòng học có 12 phòng
Vào đầu tháng 1/2024, khi có mặt tại Trung tâm này, tất cả các dãy phòng đều được đóng cửa im lìm. Ngay thời gian đầu khi mới đưa vào sử dụng, Trung tâm chỉ mới tổ chức được vài lớp đào tạo nghề nông thôn và hầu như không tổ chức thêm lớp học nào cho đến nay, trang thiết bị dạy học được đầu tư chủ yếu đưa về tận các xã để đào tạo
Vào đầu tháng 1/2024, khi có mặt tại Trung tâm này, tất cả các dãy phòng đều được đóng cửa im lìm. Ngay thời gian đầu khi mới đưa vào sử dụng, Trung tâm chỉ mới tổ chức được vài lớp đào tạo nghề nông thôn và hầu như không tổ chức thêm lớp học nào cho đến nay. Trang thiết bị dạy học được đầu tư chủ yếu đưa về tận các xã để đào tạo
Những ngày đầu, Trung tâm cũng đã đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị như: Bàn ghế, máy may công nghiệp, thiết bị sửa chữa điện, sửa chữa động cơ nổ… Các trang thiết bị này hiện đều đã xuống cấp, hư hỏng không dùng được và “đắp chiếu” trong những căn phòng ẩm mốc
Những ngày đầu, Trung tâm cũng đã đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị như: Bàn ghế, máy may công nghiệp, thiết bị sửa chữa điện, sửa chữa động cơ nổ… Các trang thiết bị này hiện đều đã xuống cấp, hư hỏng không dùng được và “đắp chiếu” trong những căn phòng ẩm mốc
Bàn ghế, máy móc, thiết bị tại 1 căn phòng trong khu hành chính vẫn còn giữ nguyên. Theo dự kiến ban đầu, với quy mô được đầu tư thì mỗi năm Trung tâm có khả năng đào tạo từ 200 - 250 lao động
Bàn ghế, máy móc, thiết bị tại 1 căn phòng trong khu hành chính vẫn còn giữ nguyên. Theo dự kiến ban đầu, với quy mô được đầu tư thì mỗi năm Trung tâm có khả năng đào tạo nghề cho từ 200 - 250 lao động
Thiết bị điện và phòng cháy chữa cháy hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, tại đây cũng đã được đầu tư các hạng mục như đường nội bộ, sân, hệ thống thoát nước khá bài bản
Thiết bị điện và phòng cháy chữa cháy hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, tại đây cũng đã được đầu tư các hạng mục như đường nội bộ, sân, hệ thống thoát nước khá bài bản nhưng không được sử dụng lâu ngày nên cũng đã xuống cấp
Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2019 - 2020, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 trở thành khu thu dung điều trị và khu cách ly
Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2019 - 2020, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 trở thành khu thu dung điều trị và khu cách ly
 
Những đồ dùng còn sót lại từ thời điểm Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19. Những đồ dùng này cũng có dấu hiệu xuống cấp và gây nên tình trạng lãng phí “kép” nghiêm trọng
Những đồ dùng còn sót lại từ thời điểm Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19. Những đồ dùng này cũng có dấu hiệu xuống cấp và gây nên tình trạng lãng phí “kép” nghiêm trọng
Khối 12 phòng học đều được khóa trái và các phiếu niêm phong hiện cũng không còn. Từng có định hướng kêu gọi các đối tác trong và ngoài tỉnh cùng liên doanh, liên kết để mở các lớp đào tạo nghề tại Trung tâm này nhưng đều bất thành
Khối 12 phòng học đều được khóa trái và các phiếu niêm phong hiện cũng không còn. Từng có định hướng kêu gọi các đối tác trong và ngoài tỉnh cùng liên doanh, liên kết để mở các lớp đào tạo nghề tại Trung tâm này nhưng đều bất thành
Do nằm xa trung tâm thị trấn Lộc Thắng và cũng chẳng gần các xã hay một cụm xã nào là một trong những lý do khiến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 khó tổ chức các lớp đào tạo nghề
Do nằm xa trung tâm thị trấn Lộc Thắng và cũng chẳng gần các xã hay một cụm xã nào là một trong những lý do khiến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 khó tổ chức các lớp đào tạo nghề tại đây
 
Cổng rào đóng kín và phòng bảo vệ dù có vật dụng nhưng không có dấu hiệu của người ở
Cổng rào đóng kín và phòng bảo vệ dù có vật dụng nhưng không có dấu hiệu của người ở
Hiện nay, ngoài cơ sở vật chất đã được xây dựng, khuôn viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 còn khá rộng và cỏ mọc um tùm
Hiện nay, ngoài cơ sở vật chất đã được xây dựng, khuôn viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Bảo Lâm cơ sở 2 còn khá rộng và cỏ mọc um tùm
Ông Trần Huy Quế - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm cho biết: Năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định cho thuê một phần cơ sở vật chất trên khuôn viên khoảng 2ha của Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cơ sở 2 để đào tạo nghề; trong đó, có đào tạo lái xe hạng B2 trở lên
Ông Trần Huy Quế - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm cho biết: Năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định cho thuê một phần cơ sở vật chất trên khuôn viên khoảng 2ha của Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cơ sở 2 để đào tạo nghề; trong đó, có đào tạo lái xe hạng B2 trở lên
Giữa tháng 5/2023, UBND huyện Bảo Lâm và Trung tâm cũng đã tiến hành các thủ tục đấu giá cho thuê và cũng có đơn vị đào tạo lái xe ở Đồng Nai trúng thầu. Tuy nhiên, do một số lý do nên đến nay đơn vị này không đóng tiền thuê nên Trung tâm hủy hợp đồng và đang tiến hành đấu thầu cho thuê lại
Giữa tháng 5/2023, UBND huyện Bảo Lâm và Trung tâm cũng đã tiến hành các thủ tục đấu giá cho thuê và cũng có đơn vị đào tạo lái xe ở Đồng Nai trúng thầu. Tuy nhiên, do một số lý do nên đến nay đơn vị này không đóng tiền thuê nên Trung tâm hủy hợp đồng và đang tiến hành đấu thầu cho thuê lại