LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN ÐẠ HUOAI:
Chủ động trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

ĐỨC TÚ 06:17, 14/06/2024

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đạ Huoai đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

LLVT huyện Đạ Huoai luôn chủ động trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn
LLVT huyện Đạ Huoai luôn chủ động trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Đảng ủy - Ban CHQS huyện luôn xác định, công tác lãnh chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, ngay từ việc lập kế hoạch, tổ chức hiệp đồng, đến giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng trong từng tình huống. Từ đó, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức chấp hành mệnh lệnh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, lấy lực lượng tại chỗ xử lý ban đầu là chủ yếu, lực lượng chủ lực cơ động làm nòng cốt, đúng phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đạ Huoai, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện. Chủ động quán triệt, triển khai và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân Tự vệ, dự bị động viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Do vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện luôn xác định rõ ràng chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thường xuyên chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng cùng làm nhiệm vụ trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế chỉ đạo, điều hành theo phân cấp trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục khẳng định, phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tìm kiếm người mất tích do sạt lở đèo, tham gia cứu vớt người bị nạn, tham gia phòng, chống cháy rừng, khắc phục các sự cố do thiên tai do lốc xoáy... gây ra trên địa bàn; Ban CHQS huyện đã điều động hơn 3.500 lượt bộ đội thường trực và dân quân tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Năm 2018, xảy ra giông lốc xoáy tại địa bàn xã Đạ M’ri (hiện nay là thị trấn Đạ M’ri) làm tốc mái 8 căn nhà và một số công trình; ngã đổ nhiều cây sầu riêng, măng cụt của Nhân dân. Ban CHQS huyện cắt cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 15 dân quân địa bàn xã tổ chức ứng cứu khắc phục hậu quả. Năm 2019, sau nhiều ngày mưa to dẫn đến lụt cục bộ tại một số khu vực thuộc địa bàn huyện. Đơn vị tiến hành điều động cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân thị trấn Đạ M’ri, với tổng số 45 đồng chí, huy động vật chất, phương tiện tại chỗ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại Tổ dân phố 7, 9 và 10. Kết quả sơ tán 50 người dân thuộc 15 hộ trong khu vực ngập lụt ra khu vực an toàn, đồng thời giải cứu, di chuyển đến nơi an toàn nhiều tài sản của Nhân dân.Cũng trong đợt này, LLVT huyện đã tham gia cùng các lực lượng chức năng tổ chức cứu 29 nạn nhân bị nạn trên 2 xe khách (1 xe 7 chỗ và 1 xe 50 chỗ) trên đèo Bảo Lộc do quá trình lưu thông bị đất, đá sạt lở đẩy xe xuống vực. Cùng thời điểm, do lũ lớn chia cắt địa bàn Thôn 1, xã Đạ Tồn, Ban CHQS huyện nhanh chóng điều động 9 cán bộ, chiến sĩ tham gia hướng dẫn hơn 150 người dân/87 hộ ra khu vực UBND xã và Trường Trung học cơ sở Đạ Tồn đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày, tại Thôn 4, xã Đạ Oai bị ngập lụt cục bộ do mưa kéo dài, làm ngập đường tỉnh lộ 721 qua địa bàn xã và 20 hộ dân. Đơn vị tiến hành điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân xã Đạ Oai và Nhân dân địa phương, tổ chức huy động trang bị, phương tiện tại chỗ hướng dẫn, sơ tán 65 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức giải cứu được nhiều tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn.

Năm 2021, chấp hành sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo điều hành của Huyện ủy - UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19; Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã triển khai cho LLVT huyện tham gia cùng với các lực lượng của địa phương bảo đảm an ninh và phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức trực tại 4 điểm kiểm soát dịch (Km 42 giáp tỉnh Đồng Nai, đèo Chuối, đèo Tà Pứa, dốc Ma Thiên Lãnh) và 2 khu cách ly tập trung của huyện. Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao, Đảng ủy -Ban CHQS huyện đã tham mưu và đề nghị Bộ CHQS tỉnh điều động 1 Trung đội Trinh sát tăng cường cho đơn vị, đồng thời tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ và Trung đội DQCĐ huyện ăn, ở tập trung tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Kết quả có hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và 2.200 lượt dân quân tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; được Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2023, sau khi xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc (Trạm Cảnh sát giao thông) làm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hy sinh và 1 người dân tử nạn. Chấp hành mệnh lệnh của UBND huyện, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã nhanh chóng điều động 15 cán bộ, chiến sĩ và 15 dân quân thị trấn Đạ M’ri tham gia cùng các lực lượng của địa phương tổ chức ứng cứu, tìm kiếm thi thể những người bị nạn.

Giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và triển khai công tác dân vận luôn được LLVT của huyện Đạ Huoai xem là nhiệm vụ đặc biệt trong thời bình. Khi xảy ra các đợt mưa bão, lũ lụt đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện, không quản ngày, đêm, mưa, gió, sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, thể hiện rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.