Giá cà phê đạt kỷ lục hơn 43 nghìn đồng/kg

11:02, 23/02/2011

Giá cà phê hôm nay 23-2 đã vượt ngưỡng mức giá kỷ lục vào ngày 9-6-1994 là 43 nghìn đồng/kg và đạt mức giá cao nhất trên thị trường cà phê từ trước đến nay.

Giá cà phê hôm nay 23-2 đã vượt ngưỡng mức giá kỷ lục vào ngày 9-6-1994 là 43 nghìn đồng/kg và đạt mức giá cao nhất trên thị trường cà phê từ trước đến nay.

Giá cà phê nhân xô được các doanh nghiệp, đại lý thu mua nông sản ở Đác Nông mua vào với giá 45.300 đồng/kg, còn tại các tỉnh Tây Nguyên khác các doanh nghiệp, đại lý thu mua thấp hơn một vài giá như tại Đác Lắc đạt 45.100 đồng/kg, tại Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng đạt mức 44.600 đồng/kg.

Cà phê Arabica đang được thu hoạch tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.
Cà phê Arabica đang được thu hoạch tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Theo chủ các doanh nghiệp và đại lý thu mua cà phê ở Đác Nông thì giá cà phê trong nước tăng cao là do đêm 22-2, giá cà phê Robusta trên thị trường Luân Đôn tăng mạnh lên 2.335 USD/ tấn, tăng 47 USD/ tấn so với ngày 21-2, kéo theo giá cà phê giao tại các cảng ở TP Hồ Chí Minh tăng từ 2.130 USD/tấn vào ngày 21-2 lên 2.185 USD/tấn vào ngày 23-2.

Điều đáng nói là cà phê đang được giá thì người sản xuất lại gặp khan hiếm dầu diezel để tưới cà phê. Hơn nữa, hoạt động thu mua năm nay còn có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài nên giá cà phê được các đại lý thu mua ở mỗi tỉnh mỗi khác, có lúc chênh nhau gần 1.000 đồng/kg. Chẳng hạn sáng 23-2, giá cà phê nhân xô được các doanh nghiệp, đại lý thu mua nông sản ở Đác Nông mua vào với giá 45.300 đồng/kg, còn tại tỉnh Đác Lắc được thu mua với giá thấp hơn là 45.100 đồng/kg, tại Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng chỉ thu mua với giá 44.600 đồng/kg.

Giải thích về tình trạng “loạn” giá thu mua, chủ các doanh nghiệp, đại lý thu mua cà phê ở Đác Nông cho biết, mức giá thế giới và giá FOB tại các cảng ở TP Hồ Chí Minh là chung, nhưng ở mỗi tỉnh, thậm chí mỗi doanh nghiệp đều có cách tính toán và chiến lược kinh doanh khác nhau nên giá thu mua cũng khác nhau. Tuy nhiên, để đủ hàng giao theo hợp đồng đã ký hoặc gom hàng dự trữ, nên những ngày qua một số doanh nghiệp và đại lý đã tăng giá thu mua, nhưng hàng vẫn rất khan hiếm.

Qua tìm hiểu từ sau Tết Nguyên đán Tân Mão đến nay, ngoài các doanh nghiệp, đại lý trong nước còn có các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thu mua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và nhiều doanh nghiệp, đại lý đã “tung” ra nhiều chiến lược trong thu mua cà phê và mở rộng mạng lưới thu mua đến tận cơ sở. Tuy nhiên, việc giá tăng mạnh mỗi ngày như hiện nay thì hầu như nông dân lại không bán mà tiếp tục chờ giá lên cao.

Với việc các doanh nghiệp và đại lý thu mua cà phê với mức giá hơn 45 nghìn đồng/kg như hiện nay thì người trồng cà phê đã có lãi từ 40 triệu đến 50 triệu đồng/ha.

Theo Nhân dân điện tử