Khu vui chơi hay bãi rác?

08:05, 06/05/2011

Rác hiện diện trên ghế đá, rác “tập kết” ngay đường đi, rác “ngắm cảnh” cùng người dưới gốc cây, rác “vui chơi” với các em nhỏ… Thiết nghĩ, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên không chỉ là nơi vui chơi, mà còn phải là nơi giáo dục ý thức của thế hệ trẻ, đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Điều này phải bắt đầu từ một việc nhỏ là không xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định.

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng (13 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, Đà Lạt) đã được đưa vào sử dụng một thời gian và trở thành nơi vui chơi, giải trí, cũng như tổ chức nhiều hoạt động của thanh thiếu niên, nhi đồng. Vì vậy, khu vực này thường có rất đông người và lượng rác từ các vỏ hộp sữa, bịch đựng thức ăn… cũng được thải ra nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khuôn viên rộng lớn lại chỉ thấy có một thùng rác đặt ngay cổng ra vào khiến nhiều người ngại chạy đi vứt rác vào thùng và “tiện tay” vứt rác bữa bãi khắp nơi khiến toàn trung tâm như ngập tràn trong biển rác.
 
Rác “ngự trị” ngay trên lối đi.
Rác “ngự trị” ngay trên lối đi.
Rác “ngồi” trên ghế đá.
Rác “ngồi” trên ghế đá.

Rác hiện diện trên ghế đá, rác “tập kết” ngay đường đi, rác “ngắm cảnh” cùng người dưới gốc cây, rác “vui chơi” với các em nhỏ… Thiết nghĩ, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên không chỉ là nơi vui chơi, mà còn phải là nơi giáo dục ý thức của thế hệ trẻ, đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Điều này phải bắt đầu từ một việc nhỏ là không xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định.

Rất mong ban quản lý trung tâm chú ý đến điều này và đặt thêm nhiều thùng rác trong trung tâm để mọi người vào đây có chỗ vứt rác thuận tiện, vừa giữ được vệ sinh môi trường để trẻ em không bắt chước việc vứt rác bừa bãi của những người xung quanh.

HÀ LINH