Thương binh Võ Ngọc Ấn vươn lên thoát nghèo

03:07, 27/07/2011

Ông Võ Ngọc Ấn sinh năm 1947 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở vùng quê Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ngày 25/8/1964, Võ Ngọc Ấn tình nguyện lên đường nhập ngũ, khi tuổi vừa tròn 17.

 Thương binh Võ Ngọc Ấn
Thương binh Võ Ngọc Ấn
Ông Võ Ngọc Ấn sinh năm 1947 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở vùng quê Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Ngày 25/8/1964, Võ Ngọc Ấn tình nguyện lên đường nhập ngũ, khi tuổi vừa tròn 17. Trong suốt thời gian tại ngũ, ông cùng đơn vị vận động nhân dân nổi dậy phá “ấp chiến lược” và tham gia nhiều trận đánh, lập được nhiều chiến công và được Sư đoàn E40 trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi vừa tròn 21 tuổi. Năm 1969, ông bị thương (hỏng 1 mắt phải, thương binh hạng 2/4). Đến tháng 2/1976, ông được xuất ngũ và công tác tại Nhà máy Đường Quảng Ngãi.

Năm 1982, ông Võ Ngọc Ấn đưa gia đình vào vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên lập nghiệp. Hiện nay, gia đình ông đang sinh sống tại khu phố 8, thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai). Phát huy bản chất của người lính Cụ Hồ, ông kiên trì khai hoang, mở mang đất canh tác. Trong suốt mười năm vất vả cải tạo đất hoang, bạc màu để tạo dựng một khu vườn. Ở đây, ông trồng cây điều, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, nuôi gà thả vườn… Riêng cây điều mỗi năm cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng, giúp gia đình ông trang trải được cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

Ông Võ Ngọc Ấn còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Ngoài hội viên cựu chiến binh mẫu mực, ông đã tham gia làm Trưởng khu phố, Trưởng Chi hội người cao tuổi, Phó Chi hội Nông dân… Có thể nói, dù trong hoàn cảnh nào, thương binh Võ Ngọc Ấn đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HUỲNH NGỌC CHÂU