Thể trạng bé Như Quỳnh mong manh sau tai nạn

02:08, 04/08/2011

Theo phác đồ điều trị của bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, để có thể phục hồi một phần trí nhớ và thể lực, đồng thời hạn chế di chứng để lại, cháu Như Quỳnh phải điều trị lâu dài, sử dụng thuốc đặc trị đắt tiền và các dịch vụ kỹ thuật cao, đòi hỏi chi phí rất lớn.

Ngày 3/5/2011, chị Võ Thị Chiên, sinh năm 1964 là giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đức Trọng chở con gái Bạch Thị Như Quỳnh (sinh năm 2000), học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Đức Trọng) bằng xe máy từ nhà đến trường, khi đang lưu hành trên quốc lộ 20 thì bị một chiếc xe ô tô chạy tốc độ cao tông thẳng vào, kéo lê hai mẹ con khoảng 50 mét. Tai nạn thảm khốc khiến chị Chiên chết tại chỗ, cháu Như Quỳnh bị thương nặng: chấn thương nội sọ và lóc kheo cẳng chân. Gia đình cấp tốc đưa cháu xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, được các bác sĩ điều trị theo chế độ săn sóc đặc biệt. Sau 3 tháng nằm viện, cháu tạm thời thoát khỏi lưỡi hái tử thần, song thể trạng cũng như trí lực suy sụp nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa nói được, không nhận biết những gì diễn ra xung quanh, mọi sinh hoạt cá nhân, di chuyển hoàn toàn phải có người bế hoặc xe lăn.

Theo phác đồ điều trị của bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, để có thể phục hồi một phần trí nhớ và thể lực, đồng thời hạn chế di chứng để lại, cháu Như Quỳnh phải điều trị lâu dài, sử dụng thuốc đặc trị đắt tiền và các dịch vụ kỹ thuật cao, đòi hỏi chi phí rất lớn.

Tai nạn thương tâm đã làm cho gia đình vô cùng khó khăn cả tài chính lẫn tinh thần, bởi hiện giờ mọi việc đều do anh Bạch Văn Huy (bố cháu Quỳnh) lo toan - một mặt anh đang phụng dưỡng cha mẹ già trên 90 tuổi, một mặt thường trực chăm sóc con gái trọng bệnh, bản thân anh là giáo viên Trường THPT Đức Trọng, gần 40 năm gắn bó với nghiệp trồng người và đang làm thủ tục nghỉ hưu vào tháng 9/2011.

Rất mong các nhà từ thiện, những vòng tay nhân ái khắp mọi miền hỗ trợ để cứu giúp bé Như Quỳnh - một học sinh giỏi, ngoan hiền - có cơ may trở về cuộc sống, trở lại mái trường tiếp tục học tập.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Lâm Đồng, hoặc liên hệ anh Bạch Văn Huy, số ĐTDĐ: 0127.3304581.
 
Cháu Như Quỳnh sau 3 tháng điều trị vẫn thất thần.
Cháu Như Quỳnh sau 3 tháng điều trị vẫn thất thần.

NGUYỄN TIẾN ĐẠT