Khan hiếm nước sạch đang hiện hữu

02:10, 20/10/2011

Việc khan hiếm nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và dân sinh đang xảy ra trên toàn địa bàn và ngày càng khốc liệt hơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, tuy là địa phương có nhiều sông suối tự nhiên và Nhà nước cũng đã đầu tư trên địa bàn 213 hồ chứa, 284 đập dâng nước thủy lợi, 5 hồ chứa nước thủy điện… nhưng việc khan hiếm nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và dân sinh đang xảy ra trên toàn địa bàn và ngày càng khốc liệt hơn. Qua khảo sát của sở thì hiện tại khả năng cung ứng nước sạch ở Đà Lạt đạt 80% nhu cầu, nhưng ở Bảo Lộc chỉ là 33,81%, ở Đức Trọng là 18,53% và Lâm Hà là 12,18%... Ở những địa phương không có nhà máy để xử lý nước từ sông suối và các công trình thủy lợi để cung cấp nước sạch sinh hoạt, nhân dân đang phải tự giải quyết bằng cách sử dụng trực tiếp nước mặt sông suối, nước giếng đào và giếng khoan… rất mất vệ sinh…
 
Ngoài việc thiếu nhà máy xử lý nước, tình trạng khan hiếm nước sạch sinh hoạt còn vì tỉnh chưa có quy hoạch khai thác - sử dụng và bảo vệ nguồn nước dưới đất (mặc dù đã hoàn thành việc điều tra cơ bản và lập bản đồ quy hoạch sử dụng nước dưới đất trên địa bàn 10 huyện và thành phố Bảo Lộc), trong khi nguồn nước mặt (sông, suối, ao, hồ…) đang từng ngày bị cạn kiệt (nhất là vào mùa khô) do biến đổi khí hậu và bị ô nhiễm nặng từ rác thải sinh hoạt và rác thải sản xuất…

Đức Hưng