Tranh chấp nhỏ dẫn đến khiếu kiện

02:10, 04/10/2011

Vừa qua, Báo Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hơn, thường trú tại 68/3 thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt về việc hộ gia đình ông bà Nguyễn Xuân (cùng xóm) san đất khiến con đường công cộng bị sạt lở, ảnh hưởng đến lối đi chung và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà của bà Hơn.

Vừa qua, Báo Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hơn, thường trú tại 68/3 thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt về việc hộ gia đình ông bà Nguyễn Xuân (cùng xóm) san đất khiến con đường công cộng bị sạt lở, ảnh hưởng đến lối đi chung và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà của bà Hơn.

Để xác minh sự việc này, chúng tôi đã kịp thời về thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường để tìm hiểu thực tế. Tại hiện trường xảy ra tranh chấp, cọc và dây cắm mốc lộ giới của con đường do cơ quan chức năng địa phương đo vẽ vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, phần đất của gia đình ông Nguyễn Xuân (thuộc thửa số 278) hiện tại có sạt đất hơi lấn sâu vào con đường công một chút nên đã gây mâu thuẫn với phía gia đình bà Hơn (thuộc thửa 488). Trong sơ đồ địa chính đo vẽ năm 1998 cho thấy, con đường thuộc xóm 3 này đã có từ mấy chục năm về trước có chiều rộng một đầu 2,78m, một đầu 2,14m.

Hộ ông bà Nguyễn Xuân về định cư tại đây từ những năm 1954, còn gia đình bà Hơn về định cư tại đây từ năm 1969 đến nay. Do xảy ra xích mích, hai gia đình đã nhiều lần, lời qua tiếng lại nặng nề, xúc phạm lẫn nhau nên đã xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Được biết, phía gia đình ông Nguyễn Xuân đã lùi vào, dành thêm một phần đất cho con đường trở nên rộng hơn. Thế nhưng, trong đơn khiếu kiện, phía bà Hơn đã cho rằng gia đình ông Xuân cậy quyền, ỷ thế (vì có con gái đang làm Phó Chủ tịch UBND xã) nên đã ngang nhiên lấn đất của con đường nội xóm, chính vì vậy, nguyện vọng cuối cùng của gia đình bà là để bảo vệ con đường đi chung đó không bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến phần đất nhà của gia đình bà, nhất là mùa mưa đang đến gần.

Làm việc với chính quyền xã Xuân Trường và các bộ phận chức năng, chúng tôi được biết vụ việc đã được quan tâm, giải quyết nhiều lần rất kịp thời, đúng trình tự, có lý, có tình. Tại biên bản làm việc của chính quyền địa phương, ngày 28/7/2011 có ghi rõ: “Căn cứ trên tờ bản đồ số 29, thửa 488 và thửa 278, chúng tôi đã kéo thước đo và cắm cộc phân ranh giới giữa hai bên. Vì vậy, việc bà Lê Thị Hơn cho rằng còn một phần đất của con đường nằm trong đất của ông Nguyễn Xuân là không có cơ sở. Phía ông Nguyễn Xuân sau này nếu đất bị lở gây ảnh hưởng đến con đường thì phải xây bờ taly để đảm bảo con đường công cộng được vững chắc…”.

Ông Trần Minh Hải - cán bộ Tư pháp xã, cho biết thêm: “Hiện tại, chúng tôi sẽ yêu cầu phía hộ gia đình ông Nguyễn Xuân phải nhanh chóng khắc phục hiện trạng lô đất, đảm bảo cho con đường nội xóm không có nguy cơ bị sạt lở, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng giữa hai bên”.

HÀ NGUYỆT