Thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Thìn: hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ

06:01, 19/01/2012

(LĐ online) - Đã tới những ngày cuối năm, thị trường thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 khá dồi dào và điều đặc biệt so với những dịp Tết Nguyên đán khác là giá cả tăng không đáng kể.

(LĐ online) - Đã tới những ngày cuối năm, thị trường thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 khá dồi dào và điều đặc biệt so với những dịp Tết Nguyên đán khác là giá cả tăng không đáng kể.
 

Lá dong gói bánh chưng là mặt hàng đang có giá khá cao.
Lá dong gói bánh chưng là mặt hàng đang có giá khá cao.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gà, thịt bò tăng nhẹ so với giá ngày thường, thịt heo có giá từ 90 ngàn đồng/kg (ngày thường từ 85 ngàn/kg); thịt gà tam hoàng 75 ngàn đồng/kg ( ngày thường 65 ngàn), thịt bò 130 ngàn đồng/kg, gà ta sống giá 125 ngàn đồng/kg.

Các loại rau vẫn giữ mức giá khá cao, xà lách mỡ 25 ngàn đồng/kg, cua ron 18 ngàn đồng/kg, cà rốt loại một 14 ngàn đồng/kg, các loại rau cải như cải thảo, pó xôi, cải ngọt, cải xoong giá từ 10-14 ngàn đồng/kg. Lơ trắng 15 ngàn đồng/cây, sú 8 ngàn đồng/kg, cà chua 8 ngàn đồng/kg.

Những mặt hàng đặc biệt phục vụ Tết Nguyên đán rất dồi dào và giá cả không cao. Bánh chưng có giá từ 70-90 ngàn đồng/cặp, bánh tét 50-60 ngàn đồng/cây. Nem chua loại ngon giá 100 ngàn/kg, chả lụa heo giá 100 ngàn/kg, chả bò 135 ngàn/kg. Hạt dưa loại ngon giá 75 ngàn đồng/kg, dưa hấu hắc mỹ nhân 12 ngàn  đồng/kg. Mứt kẹo các loại đa dạng và giá cả từ bình dân tới cao cấp đều có đủ.

Riêng lá gói bánh chưng, bánh tét hiện đang ở mức cao. Lá dong loại lớn 80 ngàn đồng/100 lá, lá chuối 15 ngàn đồng/kg nhưng sức mua vẫn khá cao.

Theo dự báo, giá thực phẩm tết Nhân Thìn sẽ giữ ổn định, nếu tăng chỉ tăng nhẹ vào ngày 27, 28 Tết và sẽ nhanh chóng hạ nhiệt vào dịp sau tết.

D. Quỳnh