Khu du lịch thác Voi vắng bóng du khách

02:02, 19/02/2012

Quang cảnh khuôn viên và môi trường thác đang ở thời điểm “đắp chiếu - nằm chờ”.

“Bình quân mỗi ngày Khu du lịch thác Voi đón khoảng 60 lượt khách đến tham quan - so với một thắng cảnh mang cấp quốc gia thì con số trên thực sự chưa “xứng tầm”, ông Vũ Quang Điện - Cán bộ quản lý Khu du lịch thác Voi - Lâm Hà cho biết!

Rác thải tấn công thác Voi
Rác thải tấn công thác Voi


“Lần đầu tiên tôi đến đất nước Việt Nam, và cũng lần đầu tiên đến với Lâm Đồng - chúng tôi rất ngỡ ngàng với vẻ đẹp của thiên nhiên tại đây; thác Voi không chỉ đẹp, thơ mộng, khung cảnh nơi đây rất ấn tượng, môi trường trong lành, thác nước cao, rộng, con người ở đây thân thiện, sau khi trở về Thụy Điển tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè của mình về cảnh đẹp nơi đây để cùng sang tham quan”, bà Jill Lundberg - đến từ đất nước Thụy Điển nói.

Tháng 12/2001, thác Voi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là Di tích Văn hóa - Lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, đến với thác Voi hôm nay chúng ta đã bắt gặp khá nhiều những hình ảnh phản cảm, tùy tiện…

Cũng theo ông Vũ Quang Điện, cán bộ quản lý KDL thác Voi, tháng 5/2010, Công ty Việt Rơ Mắc - TP Hồ Chí Minh, được tỉnh Lâm Đồng cho phép tiếp quản khu du lịch này. Thế nhưng, do chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng; việc bán vé cho du khách hiện đang giao cho UBND thị trấn Nam Ban quản lý… đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quang cảnh khuôn viên và môi trường dòng suối đang ở thời điểm “đắp chiếu - nằm chờ”.

Khu du lịch thác Voi, nằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - cách thành phố Đà Lạt khoảng 25 km về phía Nam. Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Tây Nguyên với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m. Thác Voi từng là căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Qua nhiều lần tôn tạo, nâng cấp, giờ đây, thác Voi là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách. Song song với kinh doanh du lịch, thì vấn đề bảo tồn những giá trị văn hóa có sẵn của thác Voi là rất cần thiết. Hơn thế nữa, trên 10 năm qua, thác Voi giờ đã trở thành một (Di tích lịch sử Quốc gia).

NGHỆ AN