Tranh chấp lối đi, “giẫm nát” nghĩa tình

03:03, 07/03/2012

Một lối đi chung rộng chừng hai mét, thời gian dài tranh chấp, nhiều cấp xét xử đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Một lối đi chung rộng chừng hai mét, thời gian dài tranh chấp, nhiều cấp xét xử đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Toà dân sự, Toà án nhân dân tối cao vừa mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Hồ Thị Hai (57 tuổi, ngụ tại số nhà 124/24, Thống Nhất, tổ 10, khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và bà Nguyễn Thị Liên (81 tuổi, ngụ tại 116, Thống Nhất, khu phố 1, Liên Nghĩa, Đức Trọng), chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Trưởng VKSND tối cao, tuyên hủy bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Đức Trọng và bản án phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Trước đó, bà Hồ Thị Hai khởi kiện bà Nguyễn Thị Liên tại TAND huyện Đức Trọng đòi lại lối đi chung. Theo bà Hai trình bày, gia đình bà cùng gia đình ông Cao Đô hàng xóm kế bên sử dụng lối đi chung có chiều dài 22 mét, rộng 2 mét, từ trước năm 1975. Tuy nhiên, năm 2008 không hiểu tại sao UBND huyện Đức Trọng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó bao gồm cả diện tích lối đi chung trên cho bà Nguyễn Thị Liên. Từ đó, bà Liên rào lại, không còn ngõ đi chung của nhiều hộ dân, gây sứt mẻ tình làng xóm.

Tại phiên toà sơ thẩm (ngày 28/4/2010), TAND huyện Đức Trọng quyết định, chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi lại lối đi chung của bà Hồ Thị Hai, buộc bà Nguyễn Thị Liên phải giao trả 44,69m2 đất thuộc một phần thửa số 870, tờ bản đồ số 60 tại khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng cho bà Hai. Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Đức Trọng thu hồi một phần quyền sử dụng đất đã cấp vào năm 2008 cho bà Liên.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Trọng, bà Liên kháng cáo. Tại phiên toà phúc thẩm (ngày 30/9/2010), TAND tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái ngược hẳn so với cấp toà sơ thẩm rồi quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Liên, sửa bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Hai.

TAND và VKSND tối cao có chung quan điểm: diện tích 44,69m2 (rộng 2,5m, dài 21,8m) là lối đi chung nằm trong diện tích 210,6m2 (thuộc thửa số 870, tờ bản đồ số 60, tại khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Liên. Tuy nhiên, theo tài liệu xác minh, phần đất tranh chấp trên là ngõ đi chung của nhiều hộ gia đình đã có từ trước năm 1975. Hiện tại bà Hồ Thị Hai đang sử dụng, ngoài ra không còn lối đi nào khác. Bà Hai yêu cầu trả lại lối đi chung và Toà sơ thẩm TAND huyện Đức Trọng chấp nhận đơn khởi kiện buộc bà Liên trả lại lối đi chung là đúng. Nhưng buộc bà Liên trả 44,69m2 đất thì lại vượt quá yêu cầu khởi kiện của bà Hai.

Theo TAND tối cao, lẽ ra Toà phúc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng buộc bà Liên trả lại phần đất thuộc ngõ đi chung của các hộ gia đình đã có từ trước đây và kiến nghị UBND huyện Đức Trọng thu hồi lại một phần đất đã cấp cho bà Liên… nhưng lại phán quyết bác yêu cầu khởi kiện của bà Hai là sai lầm nghiêm trọng.

Cạnh đó, một số hộ gia đình như ông Lương Văn Minh, bà Đinh Thị Hồng cùng sử dụng lối đi chung và có yêu cầu bà Liên trả lại ngõ đi chung nhưng cả hai cấp toà ở địa phương không đưa họ vào tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Nhiều hộ dân ở tổ 10, khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa sẽ được trả lại lối đi chung như nó từng tồn tại, các cơ quan chức năng địa phương khắc phục sai lầm bằng phán quyết thấu tình, đạt lý. Điều dư luận quan tâm hơn đó là đừng để lối đi chung chưa đủ rộng “giẫm nát” nghĩa tình hàng xóm.

TIẾN DÂN