Thứ 3, 29/04/2025, 19:25

Hiệu quả thu gom rác bằng xe máy cày

03:05, 14/05/2013

Mô hình này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt đáng kể ở địa phương, mà còn góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho người dân từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

“Cái khó ló cái khôn”, UBND xã Lộc Thành (Bảo Lâm) xử lý thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe máy cày. Mô hình này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt đáng kể ở địa phương, mà còn góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho người dân từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Xe máy cày thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Lộc Thành
Xe máy cày thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Lộc Thành


Xã Lộc Thành (Bảo Lâm) nằm trên trục Quốc lộ 55, dài hơn 15 km, có 18 thôn (trong đó, 13 thôn ven quốc lộ), gồm 3.600 hộ dân với hơn 15.800 nhân khẩu. Lộc Thành là một trong 3 xã điểm xây dựng NTM của huyện Bảo Lâm. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, UBND xã Lộc Thành quan tâm đến vệ sinh môi trường. Mô hình thu gom rác thải bằng xe máy cày được chính quyền UBND xã Lộc Thành thuê lại một chiếc máy cày của người dân, sửa chữa và nâng cấp thùng chứa tốn hết 3 triệu đồng, được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1/4/2013. Cứ 3 ngày, xe rác thu gom 1 chuyến (với giá 500 ngàn đồng/chuyến) dọc theo trục đường quốc lộ (từ đầu xã đến cuối xã); sau đó, tập kết rác đúng nơi quy định để Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Bảo Lâm vào thu gom xử lý tập trung. Trước mắt, nguồn kinh phí nêu trên UBND xã Lộc Thành trích ra từ ngân sách.

Sau tin phản ánh của Báo Lâm Đồng ngày 26/4/2013 về việc “Rác thải sinh hoạt tràn ngập cầu Đại Bình”, ông Đặng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, khẳng định: “UBND xã Lộc Thành sẽ xây dựng phương án xử lý hành vi đổ rác không đúng nơi quy định; đồng thời, vận động bà con gom chất thải rắn như bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật rơi vãi ở các vườn trà, cà phê, sầu riêng… về tập kết xử lý triệt để. Riêng việc bỏ rác không đúng nơi quy định, mỗi hành vi vi phạm sẽ bị phạt đến 200 ngàn đồng theo Luật Bảo vệ môi trường”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn, xóm, chị Phan Thị Hương (thôn 11, xã Lộc Thành, một trong những người dân tích cực đưa rác thải sinh hoạt ra điểm tập kết tại dốc Đồi Gòn để xe máy cày tới thu gom) cho biết: “Đoạn đường này người ta xả rác rất nhiều ở khắp các nơi, không có một quy định cụ thể nào cả. Có nhà thì tập kết rác lại rồi đốt khói ô nhiễm và mùi hôi thối bay mù mịt. Có nhà vứt bừa bãi khắp sông, suối, ven đường… nên mỗi khi qua lại, tôi thấy cảnh tượng ô nhiễm, ê chề và mất mỹ quan thôn làng. Nhưng từ khi xã tổ chức thu gom rác bằng xe máy cày đi vào hoạt động, bà con chúng tôi ủng hộ. Mặc dù có bận bịu, nhưng hàng ngày tôi tranh thủ thời gian mang rác đến đúng nơi quy định…”. Điểm tập kết rác thải gần ngã ba Tà Ngào cũng được người dân hưởng ứng bỏ rác đúng nơi quy định. Bước đầu, bà con hạn chế không phải như thói quen vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, cho biết: “Ngày xưa, việc dùng xe đẩy đi thu gom rác với 2 nhân công, UBND xã trích nguồn kinh phí địa phương trả lương 1,7 triệu đồng/người. Tuy nhiên, hiệu quả không cao; phạm vi thu gom rác thải lại hẹp; tình trạng rác sinh hoạt vẫn còn rơi vãi nhiều, ảnh hưởng đến môi trường ô nhiễm xung quanh… Nay khác rồi, khối lượng rác thải ở địa phương hạn chế đáng kể. Hiện nay, người dân trên địa bàn xã Lộc Thành đã tập dần thói quen mang rác thải bỏ đúng nơi quy định để xe máy cày tới thu gom…”.

Tuy nhiên, việc thuê chiếc máy cày này lại tốn khá nhiều về chi phí. Trung bình mỗi chuyến thu gom rác UBND xã phải chi trả 500 ngàn đồng. Như vậy, hàng tháng xã phải trích từ ngân sách hơn 5 triệu đồng để chi trả. Để giảm bớt chi phí, UBND xã Lộc Thành có văn bản kiến nghị UBND huyện Bảo Lâm xin thêm kinh phí để xử lý rác thải ở địa phương. Chủ tịch UBND huyện đã đồng ý theo Kết luận số 216, ngày 1/4/2013, đồng ý cho UBND xã Lộc Thành mua 1 xe máy cày với chi phí khoảng 100 triệu đồng để thực hiện thu gom rác thải trên địa bàn xã.

ĐÌNH THI