"Vấn nạn" rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan thôn xóm, gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 55 đang là vấn đề báo động tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.
“Vấn nạn” rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan thôn xóm, gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 55 đang là vấn đề báo động tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.
Lộc Nam là một trong hai xã của huyện Bảo Lâm có dân cư khá đông sinh sống tập trung ven trục Quốc lộ 55. Điều này, đồng nghĩa với lượng rác thải sinh hoạt “tuôn” ra tuyến đường trên ngày càng lớn. Từ đó, trên Quốc lộ 55 đã và đang xuất hiện các điểm “tập kết” rác tạm thời. Trong khi, những điểm tập kết rác ở xã Lộc Thành như: Cầu Đại Bình, dốc Đồi Gòn, ngã ba Tà Ngào… trong thời gian gần đây thường xuyên có xe máy cày dọn dẹp sạch sẽ, thì ở Lộc Nam lại xuất hiện những “bãi rác mini” đáng báo động!
|
Cống Ngầm - một trong hai “bãi rác mini” của xã Lộc Nam |
Xã Lộc Nam nằm dọc Quốc lộ 55, dài khoảng 10 km, hiện đang xuất hiện nhiều điểm đổ rác bốc mùi hôi thối, khó chịu làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và mất mỹ quan thôn xóm. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại Lộc Nam có hàng chục điểm đổ rác lớn, nhỏ trên tuyến đường này; trong đó, có 2 điểm đổ rác lớn, được xem như 2 bãi rác mini là Cống Ngầm và cầu Đạ Mui. Đây là 2 điểm đổ rác thải sinh hoạt tập trung của hơn 300 hộ dân thuộc các thôn 2, 3, 5 và 8. Ông K’Hem, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, cho biết: “Hiện nay, xã có 2 xe đẩy để thu gom rác sinh hoạt. Công việc thu gom rác được 2 công nhân đảm nhiệm làm việc 2 buổi/tuần, với mức lương 2,1 triệu đồng/người/tháng (kể cả bảo hiểm). Do xã chưa có bãi rác đúng nghĩa, nên tạm thời phải tập kết tại Cống Ngầm và cầu Đạ Mui. Việc vận chuyển rác cũng được xã hợp đồng với Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Bảo Lâm vào thu gom để xử lý. Theo thường lệ, mỗi tuần xe của Trung tâm vào xã thu gom rác 2 lần”.
Thực tế cho thấy, 2 điểm tập kết rác tại xã Lộc Nam đang ngày càng “phát phì” do chưa được thu gom hợp lý. Hàng ngày, đủ các loại rác sinh hoạt dơ bẩn do người dân tập kết đầy ứ cả 2 điểm nói trên. Trong khi đó, xe thu gom rác của Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Bảo Lâm vào thu gom rác quá thưa, khiến rác luôn ứ đọng. Nhiều hộ dân sống cạnh Cống Ngầm và cầu Đạ Mui phản ánh, 2 bãi rác mini này đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tình trạng hôi thối từ 2 bãi rác đã được người dân phản ánh rất nhiều lần, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý để khắc phục. Vào mùa nắng, bãi rác bốc mùi ít hơn, nhưng ruồi nhiều; còn mùa mưa thì hôi không chịu nổi! Hàng tuần vẫn có xe vào lấy rác, nhưng chủ yếu thu gom rác mới, còn rác cũ thì “đắp chiếu”, khiến mùi hôi lan tỏa khắp khu vực rất khó chịu.
Từ 2 điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Lộc Nam nói trên, cho thấy việc phối hợp, quản lý thu gom rác của xã còn nhiều nan giải, cho dù đây là những điểm tập kết tạm thời. Trao đổi với chúng tôi về thực tế này, ông K’Hem cho biết thêm: “Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất với UBND huyện Bảo Lâm giúp đỡ để xã có được điểm tập kết rác hợp lý. Đồng thời, chúng tôi sẽ có biện pháp xử phạt hành chính đối với những người xả rác bừa bãi theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường. Đối với những người không chịu đóng tiền lệ phí thu gom rác, chúng tôi sẽ lập danh sách để có biện pháp xử lý!”.
Như vậy, thực trạng những bãi rác mini tự hình thành trên Quốc lộ 55, thuộc địa phận xã Lộc Nam gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thôn xóm, gây phản cảm rất cần được khắc phục sớm. UBND huyện Bảo Lâm đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu UBND xã Lộc Nam khẩn trương khảo sát, khắc phục thực trạng trên và báo cáo UBND huyện trước ngày 28/6/2013. Song, đến nay đã 2 tháng trôi qua, nhưng UBND xã Lộc Nam vẫn chưa có biện pháp để giải quyết, khiến những hộ dân sống gần những điểm đổ rác rất lo lắng, bất an.
KHÁNH PHÚC