Ngay sau khi Báo Lâm Đồng số ra ngày thứ hai 16/9/2013 đăng bài báo "Cần thiết phải di dời, giải tỏa chợ Đồ cũ Đà Lạt", UBND thành phố Đà Lạt đã có buổi tiếp dân về vấn đề này...
Ngay sau khi Báo Lâm Đồng số ra ngày thứ hai 16/9/2013 đăng bài báo "Cần thiết phải di dời, giải tỏa chợ Đồ cũ Đà Lạt", UBND thành phố Đà Lạt đã có buổi tiếp dân về vấn đề này. Đại diện UBND thành phố Đà Lạt, ông Trần Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã lắng nghe nhiều ý kiến phản hồi của các hộ tiểu thương chợ Đồ cũ và có công văn chỉ đạo UBND phường 1 tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, UBND phường 1 và hơn 140 hộ kinh doanh tại chợ Đồ cũ.
Buổi đối thoại trực tiếp đã diễn ra ngày 17/9 tại Hội trường UBND phường 1, sau khi nghe ý kiến của nhiều hộ dân không đồng ý việc di dời, giải tỏa chợ Đồ cũ với lý do họ kinh doanh suốt 20 năm qua không hề xảy ra cháy nổ, việc quy hoạch trồng cây xanh ở đây là không hợp lý, giá mua quầy hàng ở khu C chợ Đà Lạt là quá cao, nhiều hộ nghèo không thể mua và đa số các hộ kiến nghị được kinh doanh đến hết 31/12/2013; kiến nghị thành phố phải thực hiện đền bù cho hộ kinh doanh....
Sau khi nghe trả lời kiến nghị của UBND phường 1, ông Tôn Thiện San - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chủ trì buổi đối thoại đã có kết luận như sau: Thực hiện theo chủ trương chung của tỉnh về vấn đề quy hoạch tổng thể thành phố Đà Lạt tiến tới ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, đề nghị bà con tiểu thương sớm thực hiện việc tự tháo dỡ gian hàng tới nơi cư trú hoặc khu kinh doanh mới. Chậm nhất đến ngày 30/9/2013 các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ và giao trả mặt bằng cho thành phố theo quy định.
Ngay sau đó, ngày 17/9/2013, UBND phường 1 đã có Thông báo số 39/ TB - UBND về việc yêu cầu các hộ tự thu xếp, tháo dỡ những vật dụng, hàng hóa thuộc sở hữu của mình về nơi cư trú hoặc nơi kinh doanh mới. Sau ngày 30/9/2013, UBND phường 1 sẽ tiến hành tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng cho thành phố để thực hiện quy hoạch theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Lạt. Mọi mất mát, hư hỏng của các hộ kinh doanh hoặc cá nhân liên quan, UBND phường 1 sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
Nguyệt Thu