Thứ 7, 05/04/2025, 05:3

UBND huyện Di Linh gặp gỡ, đối thoại với những hộ khiếu kiện kéo dài

04:09, 22/09/2013

Chiều ngày 20/9/2013, UBND huyện Di Linh đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa UBND huyện và các phòng ban liên quan của huyện với 21 hộ dân khiếu kiện đất đai kéo dài, liên quan đến khu tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đồng Nai 3.

Chiều ngày 20/9/2013, UBND huyện Di Linh đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa UBND huyện và các phòng ban liên quan của huyện với 21 hộ dân khiếu kiện đất đai kéo dài, liên quan đến khu tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đồng Nai 3.

Khu vực quy hoạch đất tái định canh của dự án Thủy điện Đồng Nai 3 có 111 thửa, diện tích 94,2ha, thuộc địa bàn 2 xã Đinh Trang Thượng và Tân Lâm, đã có trên 70 hộ lấn chiếm hơn 80 ha đất. Trong thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục và đã nhiều lần giải tỏa, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng việc chấp hành không nghiêm, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra liên tục. Vào cuối tháng 7/2013, UBND huyện tiếp tục ra Quyết định cưỡng chế và thành lập đoàn cưỡng chế, buộc di dời để giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân lấn chiếm đất khu tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đồng Nai 3. Trong thời gian 4 ngày, đoàn đã cưỡng chế giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc xây dựng trái phép; đồng thời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (Ban QLDATĐ 6) và các ngành chức năng để tiến hành giao đất và UBND huyện cấp GCN QSDĐ cho hơn 100 hộ được giao đất tái định canh. Mặt khác, để bảo vệ an toàn cho những hộ dân nhận đất yên tâm sản xuất, UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý rừng Tân Thượng, Ban QLDATĐ 6 xây dựng nhà điều hành (chốt canh giữ) và UBND 2 xã Tân Lâm, Đinh Trang Thượng phân công lực lượng bảo vệ, gìn giữ trật tự tại khu tái định canh.

Tuy nhiên, việc khiếu kiện (kể cả khiếu kiện vượt cấp) vẫn tiếp tục diễn ra. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe bà con phát biểu kiến nghị và đại diện các ngành có ý kiến, ông Nguyễn Canh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận: Trước hết, yêu cầu bà con phải chấp hành quyết định giải tỏa của UBND huyện, không ai được quyền tái lấn chiếm đất thêm lần nữa. Những hộ khiếu kiện kéo dài đều là những hộ lấn chiếm trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp đã được quy hoạch đất tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đồng Nai 3, nên không được đền bù, khi bị giải tỏa. Những hộ dân nào thực sự khó khăn về đời sống và thiếu đất sản xuất thì làm đơn gởi chính quyền địa phương để được xem xét giải quyết.  

XUÂN LONG